Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển tại đây đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do vị trí địa lý phức tạp giữa một bên là biển, một bên là đầm phá, thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu với các biểu hiện thời tiết cực đoan như: Lũ lụt, bão, sạt lở, nước biển dâng, xâm thực... Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân, một số em học sinh trên địa bàn thường phải bỏ học sớm để lao động phụ giúp gia đình.
Chính vì vậy, từ năm 2016, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận hỗ trợ 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ trích một phần lương, phụ cấp của mình để hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng, giúp các em từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách... có điều kiện học tập đầy đủ hơn.
Em Nguyễn Thị Thu Xuân có bố trước đây là nhân viên quân y công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An. Năm 2018, bố Xuân mất vì mắc bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ của Xuân nuôi 3 người con. Từ năm 2018 đến nay, Xuân là một trong những học sinh thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ của Chương trình “Nâng bước em đến trường”.
Bà Huỳnh Thị Gái, mẹ của Xuân, xúc động chia sẻ: “Khi biết thông tin con nằm trong danh sách được nhận hỗ trợ của chương trình, tôi rất vui mừng. Con tôi đã nhận được hỗ trợ gần 5 năm nay, đây là nguồn động viên lớn về cả vật chất lẫn tinh thần giúp cháu yên tâm đến trường”.
Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: “Chương trình “Nâng bước em đến trường” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành khảo sát, tìm hiểu kỹ từng trường hợp để giúp đỡ đúng địa chỉ.
Chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, tổ công tác thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ các em vượt khó vươn lên trong học tập. Các em có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ còn rất nhiều, trong khi đó, khả năng của đơn vị lại có hạn. Để chương trình được lan tỏa, phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm chắp cánh ước mơ, nâng bước đến trường cho những hoàn cảnh không may mắn”.
Nguồn Qdnd.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc