Ngôi làng 5.000 người, tất cả đều ăn chay gần 50 năm

Thứ tư - 26/08/2020 16:32
Có một ngôi làng nằm ở Israel với 5.000 cư dân, mọi người trong làng đều ăn chay và không ngược đãi động vật.
Ngôi làng 5.000 người, tất cả đều ăn chay gần 50 năm
Những người định cư ban đầu đã đến sinh sống ở đây 45 năm về trước và ngày nay ngôi làng thuần chay này vẫn duy trì chế độ ăn toàn thực vật và đang phát triển mạnh mẽ.
1
Ngôi làng Amirim phát triển mạnh mẽ giữa vùng sa mạc Negev Dessert ở Dimona, Israel và toàn bộ ngôi làng gồm khoảng 5.000 người sinh sống một cuộc sống thân thiện với môi trường, không sát sinh. Ngôi làng này là nơi cư trú của người Do Thái gốc Phi, họ kiêng ăn thịt hay bất kỳ sản phẩm nào làm từ thịt động vật.
1
Người dân trong làng không ăn muối ba ngày một tuần, không ăn đường bốn tuần một năm và tập thể dục ba lần một tuần. Ít nhất 1 tháng họ đi mát-xa 1 lần và họ không hút thuốc hay uống rượu.
1
Một người dân trong làng cho biết: “Để duy trì lối sống dẻo dai, khỏe mạnh, tối ưu và cần thiết, họ chỉ có thể nạp vào cơ thể thực phẩm chay.” Theo một nghiên cứu của một số chuyên gia, người dân ngôi làng Amirim khỏe mạnh nhất Israel.
1

1

Nguồn: Dulich.petrotimes.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây