Biến chứng khi 'xem nhẹ' gout

Thứ tư - 09/09/2020 15:15
Bệnh nhân nam, 37 tuổi, phát hiện bệnh gout hơn một năm nay song không điều trị mà còn ăn uống thoải mái, dẫn đến suy thận, biến dạng chân.
Bác sĩ Ngọc khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ Ngọc khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Khi bàn chân phải sưng đau, tấy đỏ các khớp, ngón chân cái thường xuyên đau dữ dội, anh mới đến bệnh viện khám. Uống hết đợt thuốc đầu tiên, triệu chứng bệnh giảm, anh lại tự ý ngưng thuốc. Liên tục trong nửa năm, mỗi lần chân đau, anh không tái khám mà sử dụng một loại thuốc bắc do người quen giới thiệu.

Gần đây, anh bị tái phát, đau thường xuyên và nặng hơn, mới đến Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khám. Bác sĩ chẩn đoán bệnh gout đã ở giai đoạn nặng, nhiều khớp bị biến dạng kèm theo biến chứng do lạm dụng thuốc chứa corticoids như bầm máu tay chân, suy thận. Quá trình điều trị trở nên phức tạp và tốn thời gian.

"Bệnh nhân cần khoảng một năm điều trị tích cực mới dứt điểm được tình trạng sưng đau khớp để trở lại làm việc bình thường", bác sĩ Cao Thanh Ngọc, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết.

Theo bác sĩ Ngọc, gout là bệnh lý rối loạn chuyển hóa acid uric, rất phổ biến ở Việt Nam. Đến 1/3 bệnh nhân đến viện khám xương khớp liên quan đến gout. Tình trạng chữa trị muộn, hoặc bỏ dở điều trị như bệnh nhân này, rất thường gặp.

Tự làm "bác sĩ gia đình", tự mua và sử dụng những phương thuốc không rõ nguồn gốc cũng là sai lầm phổ biến của người bệnh. Điều này dẫn đến các tác dụng phụ như xuất huyết tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm phổi. Bệnh không lui mà còn tiến triển từ viêm khớp cấp tính thành mạn tính, thậm chí gây tàn phế, tử vong.

Triệu chứng đặc trưng của cơn gout cấp là khởi đầu đột ngột với tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội ở một khớp. Không điều trị đúng, lâu ngày bệnh tiến triển thành viêm khớp mạn với sưng đau khớp thường xuyên, biến dạng khớp, nổi hạt tophi, bệnh thận, sỏi thận...

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, ngay khi có các triệu chứng sưng đau các khớp, người bệnh nên chủ động đến các cơ sở y tế khám và điều trị phù hợp. Không nên tự ý điều trị, bỏ dở điều trị khiến bệnh trầm trọng hơn. Bên cạnh sử dụng thuốc, người bệnh nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện phù hợp. Uống nhiều nước, bỏ rượu bia và thuốc lá, tránh thức ăn chứa nhiều đạm động vật như nội tạng động vật, thịt bò, hải sản... Tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng ở mức phù hợp giúp cải thiện tình trạng bệnh.

"Gout không phải bệnh nan y. Người bệnh kiên trì, tuân thủ chỉ định của bác sĩ, chắc chắn bệnh sẽ lui", bác sĩ Ngọc khẳng định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM sẽ tư vấn trực tuyến Những điều cần biết trong điều trị bệnh Gout, sáng 12/9. Bệnh viện tặng 100 phiếu khám và xét nghiệm acid uric miễn phí cho người đến khám.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây