Hà Nội: Chùa Duệ Tú tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Bông Hồng Cài Áo – PL. 2562 . DL. 2018

Thứ ba - 21/08/2018 09:15
Tối ngày 20/08/2018 (nhằm ngày 10/07/Mậu Tuất ), tại chùa Duệ Tú - Quảng Khai Thiền tự - Đường Nguyễn Khánh Toàn - Quận Cầu Giấy. Tp. Hà Nội đã trọng thể tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2562 - DL.2018.
Hòa trong không khí chào đón lễ hội Vu Lan và mùa chư Tăng Ni thêm tuổi Hạ sau ba tháng Kiết hạ An cư; đồng thời nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu lan thắng hội, hài hòa một cách tốt đẹp và sâu sắc với truyền thống đạo đức nghìn đời của dân tộc. để bày tỏ lòng tôn kính với các đấng sinh thành, chùa Duệ Tú đã trọng thể tổ chức Đại lễ Vu Lan - Bông hồng cài áo Pl. 2562 DL. 2018.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký – Chánh văn phòng I TƯGHPGVN,- Phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử TW. Trụ trì chùa Duệ Tú.  Đại đức Thích Chân Tín ủy viên HĐTS TW GHPGVN; Phó Ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN – Chánh đương gia chùa Duệ Tú cùng chư tôn đức Tăng chùa Duệ Tú, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan - Ủy viên Hội Đồng trị sự  - Phó thư ký  Ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN cùng các vị đại biểu  đại diện các, ban, ngành TP,  địa phương  và đông đảo thiện nam, tín nữ Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chân Niệm phát biểu khai mạc.

Trong không khí trang nghiêm thành kính và xúc động toàn thể đại chúng lắng nghe Đại đức Thích Chân Tín đọc cảm niệm nói về  ý nghĩa lễ Vu Lan - Báo hiếu.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không ai đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang tấm thân gầy cha che chở đời con...
 

Tiếp đến CLB thanh thiếu niên Phật tử Quảng Khai Thiền Tự   thực hiện nghi lễ dâng tặng  bông hồng cài áo trong không khí cảm niệm sâu lắng về các đấng sinh thành.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu HT. Thích Thanh Điện đã có lời đạo từ tới toàn thể đại chúng, Hòa thượng nhấn mạnh  thực hành nghĩa  Tứ báo trọng ân  trong truyền thống đạo lý của người con Phật và dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, với tinh thần báo ân Quốc gia xã hội, tri ân tổ tiên , báo hiếu ông, bà, cha, mẹ đó là đạo lý vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành một ngày lễ mang đậm nét nhân văn, giáo dục cho thế hệ tương lai biết đền ơn đáp nghĩa, sống có đạo lý uống nước nhớ nguồn. Góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phồn vinh tốt đẹp.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo.  Chư tôn đức và các phật tử đã thực hiện nghi thức truyền hoa đăng cầu nguyện cho quốc thái, dân an, trong không khí linh thiêng tràn đầy hỉ  lạc .
Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ:







Niệm Phật cầu gia bị



Phật tử Phương Anh thông qua chương trình


Văn nghệ chào mừng






Đại đức Thích Chân Niệm khai mạc buổi lễ








Đại đức Thích Chân Tín đọc lời cảm niệm về lễ Vu Lan Báo Hếu.






Nghi thức Bông Hồng Cài Áo.


















HT. Thích Thanh Điện ban đạo từ


Nghi thức truyền đăng cầu nguyện Thế giới Hòa bình, chúng sinh An lạc 








 

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây