Hải Dương: Khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2562

Thứ ba - 17/07/2018 03:52
Sáng ngày 04/06/Mậu Tuất (16/07/2018), BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2562 – DL.2018 tại Trường hạ chùa Đông Thuần và chùa Đống Cao (Tp.Hải Dương).
Hải Dương: Khai pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2562
Đến tham dự buổi lễ có TT.Thích Thanh Vân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; cùng đông đảo Chư tôn đức tăng ni, quý cơ quan đoàn thể các cấp, chính quyền sở tại và đông đảo phật tử.
 
An cư kiết hạ là truyền thống tập trung tu học của tăng đoàn từ thời đức Phật còn tại thế, truyền thống đó đã được tăng ni, phật tử tiếp nối cho đến ngày nay.
Khóa an cư hạ được chia làm hai trường hạ: 
 
- Tại trường hạ Tổ đình Đống Cao có 190 vị hành giả về tập trung an cư do TT.Thích Thanh Vân - ngôi Hạ trưởng; TT.Thích Thanh Hòa - Duy Na tại hạ trường. 
 
- Tại trường hạ chùa Đông Thuần có 150 vị hành giả về tập trung an cư do TT.Thích Thanh Dũng - Ngôi Hạ trưởng; TT.Thích Thanh Trung - Duy Na tại hạ trường.
 
Theo truyền thống, năm nay nội dung chương trình giảng dạy và tu học khóa an cư kiết hạ theo bộ tạng Kinh - Luật - Luận, duy trì với sáu thời công phu chính từ 4h đến 22h hàng ngày.
 
Đặc biệt theo tinh thần Hiến chương của GHPGVN nhằm tạo điều kiện cho các tăng ni tu tập theo các pháp môn có thời gian công phu nhiếp niệm, Ban chức sự hạ trường đã tổ chức một thời thiền, tĩnh toạ quán niệm hơi thở (tự nguyện) trong thời gian từ 16h15 – 17h30 mỗi ngày, trong thời gian ấy cũng tổ chức một thời chuyên trì chân ngôn cho tăng ni chuyên tu Mật tông. Đây là bước đột phá, góp phần làm thăng hoa tuệ giác, tăng trưởng đạo lực cho quý hành giả an cư và tiếp nối phần nào truyền thống tu tập từ thời đức Thế Tôn còn tại thế…
 
Ngoài ra có chương trình ngoại điển mời lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan nói chuyện tình hình thời sự, chính sách Pháp luật của Nhà nước và địa phương đối với công tác tôn giáo, nhằm giúp các nhà tu hành nắm bắt và nâng cao sự hiểu biết, có những hoạt động tôn giáo thiết thực phục vụ đời sống văn hóa tâm linh trong cộng đồng dân cư. 
 
Qua khóa An cư kiết hạ sẽ giúp cho các tăng ni tiếp thu đầy đủ tinh thần giới luật nhằm góp phần tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Đây cũng là dịp để tăng, ni, phật tử gặp gỡ trao đổi, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh theo đúng tinh thần giới luật Phật pháp.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

 Từ khóa: tổ chức, sáng ngày, an cư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây