Lạng Sơn: Họp triển khai dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Du lịch tâm linh chùa Phật Quang Sơn tại cửa khẩu Tân Thanh

Thứ ba - 10/02/2015 03:08
Sáng ngày 10/02/2015, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp triển khai dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Du lịch tâm linh chùa Phật Quang Sơn tại cửa khẩu Tân Thanh.
Chủ trì cuộc họp có: ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan.
 
Về phía giáo hội có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban TTXH TW GHPGVN - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Phó Trưởng ban HDPT Trung Ương - Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung - Phó Ban Trị sự Kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
 
Tại cuộc họp ông Tô Hùng Khoa và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan đã đưa ra các ý kiến xung quanh việc tái khởi động dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Du lịch tâm linh chùa Phật Quang Sơn tại cửa khẩu Tân Thanh.
 
Trước đó, Trung Ương GHPGVN đã có Công văn số 418/CV.HĐTS ngày 28/11/2014 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN ký về việc giao cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn quản lý và làm chủ đầu tư chùa Phật Quang Sơn.
 
UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 84/UBND - VX ngày 02/02/2015 về việc giao chủ đầu tư xây dựng chùa Phật Quang Sơn tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng và Thông báo số 13/TB - UBND ngày 21/01/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư chùa Phật Quang Sơn.
 
Tại cuộc họp, Hòa thượng Thích Quảng Tùng và Đại đức Thích Quảng Truyền đã phát biểu đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và các Sở, Ban, Ngành liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để dự án sớm được thực hiện.
 
Kết luận cuộc họp, ông Tô Hùng Khoa đã cho các ý kiến chỉ đạo giao cho Sở Xây dựng làm đầu mối, giúp đỡ cho Ban Trị sự tiến hành các bước trong quá trình triển khai dự án.
 
Trước mắt cho triển khai xây dựng ngôi chùa chính trên diện tích 2,7ha đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; song song với việc thi công sẽ tiến hành thiết kế kĩ thuật đồng thời với tổ chức thi công, trong năm Ất Mùi cố gắng hoàn thiện ngôi chùa chính.
 
Về lâu dài sẽ tiếp tục triển khai đền bù giải phóng mặt bằng trên diện tích 18ha còn lại của dự án. UBND huyện Văn Lãng và các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp để dự án được triển khai thuận lợi.
 
Được biết, dự án xây dựng chùa Phật Quang Sơn tại cửa khẩu Tân Thanh trước đây được giao cho Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN và Hòa thượng Thích Tấn Đạt làm chủ đầu tư.
 
Theo dự án chùa được xây dựng trên diện tích 21ha giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; cạnh chợ Hữu Nghị trong khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh. Với dự toán xây dựng 530 tỷ gồm nhiều hạng mục. Do điều kiện khách quan và chủ quan nên sau 05 năm dự án xây dựng chùa Phật Quang Sơn đã không triển khai được. Vì vậy Trung Ương GHPGVN và UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao lại dự án cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn để tiến hành đầu tư xây dựng.










Quang cảnh cuộc họp


Ông Tô Hùng Khoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu


Đại đức Thích Quảng Truyền phát biểu

Tác giả bài viết: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây