Vĩnh Long: Lễ hoàn nguyện Tam bảo, an vị tượng Phật chùa Thiên Phước

Thứ sáu - 09/03/2018 04:24
Sáng ngày 08/03/2018, chùa Thiên Phước (khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) tổ chức Lễ hoàn nguyện Tam bảo sau 2 năm xây dựng và lễ an vị tượng Phật.
Quang lâm tham dự buổi lễ có HT.Thích Phước Tú, HT.Thích Phước Tâm, HT.Thích Thiện Thanh, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.
 
Chùa cổ Thiên Phước được thành lập vào những năm cuối thế kỷ XVIII, do Hòa thượng Thích Hữu khai sáng. Theo thời gian ngôi tự viện bị tàn phá và xuống cấp nghiêm trọng, cột kèo mục nát, tường vách đổ sập, mưa thì thấm dột, nắng thì mặt trời soi, Chính điện nhỏ bé, chật hẹp.
Nối tiếp sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, năm 2016, sư cô Thích Nữ Đức Quang, trụ trì nhà chùa đã phát nguyện Chư tôn đức tăng ni, quí doanh nghiệp, mạnh thường quân và phật tử gần xa đại trùng tu lại Chính điện, Hậu tổ, Giảng đường, Trai đường, Bảo Tháp, Đông Lang, Tây Lang, cổng Tam quan,…với tổng diện tích là 2.500 m2. Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, đến nay công trình đã hoàn thành 2 hạng mục chính là Đài Quan Âm Lộ Thiên và Chính điện với kinh phí gần 20 tỷ đồng, đáp ứng được nhu cầu chiêm bái đảnh lễ cho thập phương bá tính, đồng thời tạo cảnh quan khuôn viên chùa khang trang, tô điểm thêm nét đẹp văn hoá tâm linh. Nhân lễ hoàn nguyện, chùa Thiên Phước cũng trang nghiêm an vị tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Tam thánh và 7 đức Dược Sư. 
 
Nghi lễ an vị tượng Phật tại chùa góp phần kiến tạo một trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và phật tử xa gần, đem lại ánh sáng nhiệm màu của đức Phật, nhằm nuôi dưỡng tâm an bình thánh thiện cho nhân dân và chư ni, phật tử nơi đây có cơ hội được tu tập và học hỏi Phật pháp hướng tới con đường giác ngộ và vị tha cầu đạo giúp đời.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây