Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM họp thường kỳ

Thứ hai - 09/09/2019 11:22
Sáng nay, 9-9, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã họp, thảo luận Phật sự.
Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM họp thường kỳ
Buổi họp với sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.
ANHD (3).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
Tại buổi họp, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm của Phật giáo thành phố.

Theo đó, chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP đang thực hiện các cuộc họp giao ban, lắng nghe những khó khăn trong hoạt động Phật sự tại địa phương; triển khai, hỗ trợ công tác hành chánh văn phòng điện tử tại các BTS GHPGVN quận, huyện.

Qua đó, chư tôn đức cho biết, Ban Thường trực BTS TP các buổi thăm, làm việc với BTS GHPGVN quận huyện đem hiệu quả tốt, lắng nghe, kịp thời hỗ trợ trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện và các Phật sự có liên quan, khảo sát, góp ý trong công tác hành chánh, văn phòng của Phật giáo quận, huyện.
ANHD (2).JPG
TT.Thích Thiện Quý báo cáo các hoạt động Phật sự trọng tâm

ANHD (5).JPG
Chư tôn đức trong Ban Thường trực
Chư tôn đức tại buổi họp cũng thảo luận, thống nhất một số vấn đề có liên quan đến công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn Q.12, Q.Thủ Đức.

Báo cáo lên chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP, đại diện Phân ban Ni giới Phật giáo TP, NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP đã báo cáo một số công tác Phật sự của Phân ban về chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo.
ANHD (4).JPG
NT.Thích nữ Như Thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới TP

ANHD (1).JPG
Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo cách giải quyết các vấn đề tại buổi họp
Phát biểu tại buổi họp của Ban Thường trực, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo TP đã chỉ đạo và thống nhất các giải pháp hỗ trợ Phật giáo quận, huyện trong giải quyết những trường hợp khó khăn trên địa bàn nhằm ổn định tu học, hoạt động của cơ sở tự viện, Phật giáo địa phương.
 
Hòa thượng tin tưởng, các khó khăn cần dựa vào thực tế, tình hình của tự viện, trên cơ sở đề xuất của BTS GHPGVN quận, huyện để phối hợp với Ban Thường trực BTS TP giải quyết nhằm đem lại sự hài hòa và ổn định trong hoạt động Phật sự.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây