Đồng Nai: Khai mạc khóa hành chánh, trụ trì 2018

Thứ sáu - 09/11/2018 10:42
Sáng nay, ngày 8-11, tại trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai (XHiệp Hòa, TP.Biên Hòa), BTS GHPGVN tỉnh đã khai mạc khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội và trụ trì năm 2018.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; HT.Thích Thiện Đạo, Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, HT.Thích Nhật Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức Ban Thưởng trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; BTS các huyện, thị, thành và Tăng Ni trụ trì trong tỉnh.

Về phía chính quyền có các ông: Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Đoàn Việt Bắc, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai cùng đại diện các ban, ngành trong tỉnh, TP.Biên Hòa.
ANHB (6).JPG
HT.Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc
HT.Thích Nhật Quang phát biểu khai mạc cho biết, vai trò hoằng pháp chính là nhiệm vụ của chư vị đệ tử xuất gia của Phật, vì thế đạo đức, cách tiếp dân, độ chúng là trọng trách của chư vị trụ trì. Tùy duyên giáo hóa, tùy thời độ sanh, lấy phương tiện thiện xảo mà chư vị trụ trì nào cũng phải nắm vững, nhất là trong thời kỳ văn minh hiện nay, vị trụ trì không chỉ đóng kín trong việc tiếp Tăng độ chúng của mình, mà còn phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với Giáo hội, xã hội, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhân sinh.

"Phật giáo tỉnh Đồng Nai có số lượng Tăng Ni đông nhất nhì trong nước, khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội, trụ trì nhằm đáp ứng những nhu cầu trên. Rất mong những nỗ lực của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử, góp phần xây dựng ‘tốt đời đẹp đạo’, xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội”, Hòa thượng nhấn mạnh. 

ANHB (4).JPG
Chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Nai tham dự khóa hành chánh, trụ trì 2018
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội và trụ trì năm 2018 do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 8-11 đến ngày 10-11, có gần 500 Tăng Ni trong tỉnh tham gia; Triển khai nhiều nội dung: Hiến chương (tu chỉnh lần 6), Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (2017-2022) vừa được Hòa thượng Chủ tịch HĐTS ấn ký ban hành ngày 18-9-2018, hành chánh Giáo hội, kiến thức trụ trì, nghi lễ thiền môn...

Khóa học do chư tôn đức có chuyên môn thuộc TƯGH, các Ban, Viện T.Ư và BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai thuyết trình như: HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Nhật Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai...

ANHB (8).JPG
Nguyễn Quốc Vũ phát biểu tại buổi lễ
Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Vũ đánh giá cao hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, BTS GHPGVN tỉnh tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội và trụ trì năm 2018 là hết sức thuận lợi và kịp thời cho Tăng Ni, để chư Tăng Ni hoạt động đúng với Nội quy Ban tăng sự T.Ư và đúng với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

ANHB (1).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn khẳng định, đây là việc làm thiết thực và tích cực cho các Tăng Ni trong tỉnh, khóa học nhằm triển khai Hiến chương tu chỉnh lần 6, Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành, quận, huyện; Chư tôn đức Tăng Ni hiện trụ trì cần phải nắm rõ những kiến thức này, vì trụ trì là tế bào của GHPGVN.
 
Sau buổi lễ khai mạc HT.Thích Thiện Nhơn triển khai Hiến Chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây