Gia Lai: Hoạt động thiện nguyện của các tự viện trong đại dịch COVID-19

Thứ tư - 21/07/2021 15:44
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh và kéo dài trong đợt bùng phát lần thứ 4 gây ảnh hưởng trên diện rộng về nhiều mặt cho toàn xã hội; đặc biệt, bà con nghèo lại phải hứng chịu khó khăn chồng chất, các tự viện trong tỉnh Gia Lai đã có những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa để hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19.
Gia Lai: Hoạt động thiện nguyện của các tự viện trong đại dịch COVID-19

*CHÙA MINH THÀNH – TP. PLEIKU

Sáng ngày 18/7/2021 (nhằm ngày 09/6 năm Tân Sửu), chùa Minh Thành, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã trao 300 phần quà hỗ trợ bà con trong khu vực cách ly COVID-19 tại xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Mỗi phần quà nhu yếu phẩm gồm: 10kg gạo và thùng mỳ. Tổng giá trị cho các phần quà là 60 triệu đồng.

*CHÙA BỬU TÂN – HUYỆN CHƯPRÔNG

Trước đó, ngày 25/6/2021, chùa Bửu Tân, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai đã gửi 1 tấn gạo và 100 thùng mỳ đến UB MTTQVN xã IaGlai, huyện Chư sê để trao cho bà con địa phương trong thời điểm phong tỏa khi xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19. Tổng kinh phí cho đợt từ thiện là 17 triệu đồng.

Vào ngày 11/6/2021, chùa Bửu Tân cũng đã trao 280 phần quà cho bà con tại xã Bình Giáo và xã Tây Hồ, huyện Chưprong, tỉnh Gia Lai. Mỗi phần quà gồm có gạo, mỳ và nhu yếu phẩm khác với tổng số tiền 30 triệu đồng.

*BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI

Ngày 20/7/2021 (nhằm ngày 11/6 năm Tân Sửu), Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Gia Lai cũng trao quà hỗ trợ bà con trong khu cách ly tập trung tại huyện Đức Cơ. Các phần quà gồm nông sản, gạo, mỳ và rau củ quả. Tổng trị giá cho các phần quà từ thiện này là 10 triệu đồng.

*CHÙA MỸ THẠCH

Ngày 30/06/2021 (nhằm ngày 21/5 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Quảng Phước cùng Phật tử chùa Mỹ Thạch trao quà cho đồng bào dân tộc khó khăn trong khu vực cách ly COVID-19 tại 3 xã: AlBá, Iaglai và xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Mỗi xã đoàn đã trao 200 phần quà nhu yếu phẩm gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và thiết bị y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ. Trị giá mỗi phần quà là hơn 300 nghìn đồng. Tổng số tiền cho hoạt động từ thiện lần này là 180 triệu đồng.

1

1

Tiếp theo đó, vào ngày 14/07/2021 (nhằm ngày 05/6 năm Tân Sửu), đoàn đã đến thăm và trao 100 phần quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại hội trường UBND xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Mỗi phần quà nhu yếu phẩm gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác cùng với tiền mặt 50 ngàn đồng. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng thêm 50 bộ đồ bảo hộ cho xã với trị giá 350 ngàn đồng/ bộ. Tổng số tiền cho hoạt động thiện nguyện là hơn 40 triệu đồng.

Ngày 19/7/2021 (nhằm ngày 10/6 năm Tân Sửu), ĐĐ. Trụ trì Thích Quảng Phước cùng các Phật tử chùa Mỹ Thạch tiếp tục tới thăm và tặng quà cho 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Bar Maĩh, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai. Mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng. Tổng số tiền cho đợt từ thiện là hơn 37 triệu đồng.

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây