Hà Nội: Chư Tôn đức Thường trực HĐTS đảnh lễ cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Chứng minh Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Thứ sáu - 10/05/2019 17:00
Trong không khí cả nước đang hân hoan đón mừng sự kiện lần thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam được vinh dự đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
Hà Nội: Chư Tôn đức Thường trực HĐTS đảnh lễ cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Chứng minh Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Vào lúc 15h00’, ngày 09/05/2019 (nhằm mùng 05/04 năm Kỷ Hợi), HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN đại diện chư Tôn đức Thường trực HĐTS, các ban, ngành, viện Trung ương đến chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên đảnh lễ, vấn an sức khỏe và cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ quang lâm Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc chứng minh Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019.

1


1

1

Trong không khí đạo tình, HT. Thích Thanh Nhiễu - đại diện phái đoàn dâng lời tác bạch, trình bày về công tác tổ chức Đại lễ và thỉnh ý chỉ của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ. Với phong thái uy nghi thiền vị, toát lên vẻ giản dị thanh bần của bậc chân tu thạch trụ, như truyền nguồn năng lượng vô biên cho các thế hệ kế thừa của Phật giáo, Đức Trưởng lão nhẹ nhàng nói: “Tôi rất hoan hỷ tán thán chư Tôn đức GHPGVN hết lòng chăm lo Đại lễ Phật đản, xin ghi nhận lời thỉnh cầu các vị, nhưng vì tuổi cao sức yếu không thể đi đến tận nơi được, nhưng tôi vẫn theo dõi mọi Phật sự của Giáo hội. Tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật chứng minh, gia hộ cho chư Tôn đức hoàn thành sứ mệnh của Như Lai, chúc các cơ quan, ban, ngành nhà nước, các thiện nam tín nữ mọi sự tốt lành. Tất cả ý chỉ của Tôi được gói gọn trong bức Thông điệp Đại lễ Phật Đản PL. 2563”.

1


1

1

1

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt chư Tôn đức dâng lời tri ân và đảnh lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng. Kế đến, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc quý giá được diện kiến và đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN – bậc danh Tăng giới đức khiêm ưu trong chốn tòng lâm phạm vũ Phật giáo Việt Nam. Ngài chỉ nhắn nhủ vài lời, nhưng từ nơi Ngài đã toát lên một dung nghi giản dị đáng phục, một phong thái tự tại tôn kính. Hạnh đức của Ngài sẽ lan tỏa cho bao thế hệ Tăng Ni, Phật tử kính ngưỡng noi theo để tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

1

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây