Lãnh đạo Phật giáo tỉnh tham dự chương trình Tháng ba biên giới

Thứ sáu - 03/03/2023 10:27
Sáng ngày 03/3/2023, tại khu cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đến tham dự chương trình “Tháng ba biên giới”.
Lãnh đạo Phật giáo tỉnh tham dự chương trình Tháng ba biên giới
Tham dự chương trình có: Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; bà Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ tư lệnh Biên phòng; ông Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình; ông Trịnh Hữu Tăng, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn; bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; cùng các vị đại diện các Ban Trung ương đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các vị Lãnh đạo Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo huyện Lộc Bình; các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Lộc Bình; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; các phóng viên, báo đài Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đến dự và đưa tin về chương trình.

Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động thiết thực và cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên, hội viên về biên giới, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Chương trình triển khai 3 hoạt động lớn như: Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi; các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp trung ương năm 2023 đạt được kết quả như sau: thực hiện 221 công trình; 25.267 người dân, thanh thiếu nhi được hỗ trợ; tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình đạt 58 tỷ đồng; 12.316 người dân được khám, chữa bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí; 839 hoạt động tuyên truyền, giáo dục;  500km đường tuần tra biên giới và công trình “Thắp sáng đường biên được sửa chữa, xây mới”. 

Tại chương trình, Thượng tọa Thích Quảng Truyền trao tặng 300.000.000đ để xây dựng đường tuần tra biên giới. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
 
mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

mnajm1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây