Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

Thứ sáu - 07/10/2022 04:42
Sáng 6-10, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN đã tổ chức tọa đàm “Hoạt động Quốc tế của GHPGVN trong giai đoạn hiện nay” và tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) tại thiền viện Thiên Hưng (Bình Định).
Tọa đàm và tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ VIII (2017-2022) tại thiền viện Thiên Hưng
Tọa đàm và tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ VIII (2017-2022) tại thiền viện Thiên Hưng

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN.

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 1
Chư tôn đức chứng minh.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 2

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc.

Đại diện chính quyền có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng vụ Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Phạm Thị Thu Hương, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết tọa đàm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN (1992-2022) và Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII(2017-2022) của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN.

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 3
Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức cũng khẳng định mục đích của buổi tọa đàm nhằm đưa ra những định hướng, chương trình mục tiêu trong nhiệm kỳ tới (2022-2027) cho các hoạt động đối ngoại của GHPGVN trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được xem video trình chiếu báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động giao lưu quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, GHPGVN đã tổ chức hàng trăm đoàn của Giáo hội, các Ban, Viện, Ban Trị sự các địa phương, các Học viện Phật giáo Việt Nam, các cơ sở đào tạo, cơ sở tự viện đi thăm viếng Phật giáo các nước nhằm tăng cường tình hữu nghị và làm sâu sắc mối quan hệ quốc tế; tham dự các hội thảo Phật giáo quốc tế, chia sẻ, trao đổi, giao lưu về mặt học thuật trên diễn đàn Phật giáo quốc tế và học hỏi kinh nghiệm tu tập, hoằng pháp, và phục vụ nhân sinh.

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 4
Lẵng hoa của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

GHPGVN cũng đón tiếp nhiều đoàn Phật giáo các nước đến thăm hữu nghị và giao lưu với Giáo hội, các Học viện Phật giáo Việt Nam và cơ sở tự viện. Đồng thời, Giáo hội đón tiếp nhiều vị nguyên thủ, lãnh đạo các nước đến thăm viếng như Tổng thống Mỹ (2018), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào (2019), Tổng thống Myanmar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Thượng viện Bhutan (2019), Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ (2022).

Thành tích trong công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Giáo hội còn được đánh dấu qua những thành công trong các chuyến thăm hữu nghị cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước mà chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tham gia đoàn và tham dự các phiên làm việc như tham gia đoàn Chủ tịch nước thăm chính thức Ấn Độ (2018) và Nhật Bản (2018).

Tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc lần thứ 3 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam (2019), với sự tham dự của 5.000 đại biểu đến từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ. Qua các kỳ Vesak rất thành công, GHPGVN đã khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, cũng như sự chủ động, năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội. Qua đó, góp phần khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Liên Hợp quốc, giới thiệu về truyền thống văn hóa, hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 5
Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN trình bày tham luận.

Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giao lưu quốc tế của GHPGVN vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục thông qua hội thảo trực tuyến online. Tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế như ủng hộ chính phủ và nhân dân Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepal tiền, vật tư y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 trị giá hơn 20 tỷ đồng gồm: hàng hóa nhu yếu phẩm, 300 máy thở, 50 máy tạo oxy, 2.000 bộ test kits Covid-19. Mới đây, Giáo hội đã ủng hộ nhân dân Sri Lanka thuốc men y tế trị giá hơn 2 tỷ đồng. Những hoạt động đối ngoại nhân dân này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đánh giá cao góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đồng hành cùng với sự đổi mới của đất nước, GHPGVN đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiệm kỳ vừa qua Giáo hội đã thành lập Ban Điều phối GHPGVN tại Lào, nâng số Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài lên đến 22 hội ở các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, CH Séc, Ba Lan, Ukraina, Hungary, Đức, Nga, Mozambique, Angola; Hoa Kỳ. Đồng thời, Giáo hội đã thiết lập mối liên lạc thường xuyên hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở 35 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 6
Thượng tọa Thích Nhật Từ điều hành tòa đàm.

Sau phần báo cáo tổng kết, các đại biểu tiếp tục lắng nghe các bài tham luận: GHPGVN xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN); Những thành tựu của GHPGVN trong hoạt động giao lưu và đối ngoại nhân dân thời kỳ hội nhập quốc tế (Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam); Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa GHPGVN với Liên minh Phật giáo Lào và Tăng già Phật giáo Vương quốc Campuchia (ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng vụ Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ); Những đóng góp của GHPGVN trong sự nghiệp chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (bà Phạm Thị Thu Hương, Vụ trưởng vụ Pháp chế và Thanh tra thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài); Phật giáo Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào (Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào); Hoạt động đối ngoại của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản (Sư cô Thích nữ Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản); Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc đồng hành cùng dân tộc (Sư cô Thích nữ Giới Tánh, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc); Nội dung hoạt động, phương thức quản lý và phát triển của Hội Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Đức Tuấn (Hoa Kỳ); Vai trò các tổ chức Phật giáo quốc tế trong xã hội đương đại (Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh Bình Định).

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 7
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán thán những thành tựu của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng như chư tôn đức trong Thường trực. Hòa thượng cũng hy vọng các thành tựu đó là nền tảng để ban triển khai các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Thông qua buổi tọa đàm, Hòa thượng cũng thay mặt Trung ương Giáo hội tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và sẽ đưa vào phương hướng hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ tới. Hòa thượng Chủ tịch cũng đề nghị Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh 3 nước Lào, Việt Nam, Campuchia vào cuối năm 2023; đại lễ Vesak 2025; phối hợp với Ban Hoằng pháp để hỗ trợ cho các Phật tử nước ngoài...

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 8
Niệm Phật cầu gia hộ.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 9
Ban Tôn giáo Chính phủ.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 10
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 11
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 12
UBND tỉnh Bình Định.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 13
Lẵng hoa của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 14
Ban Tôn giáo tỉnh.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 15
Thượng tọa Thích Quang Thạnh điều phối chương trình
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 16
Đại diện chính quyền.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 17
Đại sứ Nguyễn Phương Nga.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 18
Ông Lê Minh Khánh trình bày tham luận.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 19

Bà Phạm Thị Thu Hương với tham luận "Những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp chăm lo cộng đồng Người VN ở nước ngoài".

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 20
Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào phát biểu.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 21
Sư cô Thích nữ Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 22

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 23

Thượng tọa - Tiến sĩ Thích Đức Tuấn với tham luận "Nội dung hoạt động, phương thức quản lý và phát triển của Hội Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ".

Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 24
Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh Bình Định.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 25
Thượng tọa Thích Đức Thiện đúc kết tọa đàm.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 26
Chư Ni tham dự.
Toạ đàm, tổng kết Phật sự của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ảnh 27

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây