TP.HCM: Lễ mãn khóa Lớp sơ cấp Phật học Q.Thủ Đức

Chủ nhật - 15/09/2019 16:44
Chiều nay, 14-9, BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ mãn khóa IX (2017-2019) và khai giảng khóa X (2019-2021) Lớp sơ cấp Phật học Q.Thủ Đức tại tịnh xá Ngọc Minh (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức).
TP.HCM: Lễ mãn khóa Lớp sơ cấp Phật học Q.Thủ Đức
6sc.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của BTS Phật giáo TP.HCM do HT.Thích Thiện Đức trao tặng
Chứng minh lễ có HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Văn phòng BTS TP, Ban Giáo dục Phật giáo TP, Trường Cao Trung cấp Phật học TP.HCM, chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ và Tăng Ni sinh Lớp sơ cấp Phật học Q.Thủ Đức. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện chính quyền TP và Q.Thủ Đức.

HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức phát biểu khai mạc. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Minh Nghi, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã báo cáo tổng kết khóa IX (2017-2019).
7sc.jpg
Ông Lê Hoàng Vân, Phó Ban Tôn giáo TP.HCM trao hoa chúc mừng
Theo báo cáo, lớp học do HT.Thích Tắc Lãnh làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm là HT.Thích Minh Nguyệt, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo quận Thủ Đức và NT.Thích nữ Như Thuận, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo quận Thủ Đức.

Tăng Ni sinh được học Luật học và Phật pháp căn bản, Phật học Danh số, Kinh Bát đại nhân giác, kinh Thập thiện, Lịch sử Đức Phật và Thánh chúng, Phật pháp căn bản, Sơ đẳng Phật học, Giáo khoa thư, Hán văn, kinh Bách dụ, kinh Pháp cú, Phật học đức dục, Việt văn và Anh văn.

Mỗi năm Tăng Ni sinh học 9 tháng với tổng số tiết 864, hàng tháng ít nhất một lần kiểm tra và mỗi năm tổ chức thi kiểm tra hai lần.

Sau hai năm học tập nghiêm túc, 26 Tăng Ni sinh khóa IX đã được Ban giám hiệu Lớp sơ cấp tổ chức thi tốt nghiệp. Với kết quả hạng nhất thuộc về Ni sinh Thích nữ Thuận An, thứ nhì Ni sinh Thích nữ Huệ Ý và thứ 3 Ni sinh Thích nữ Vạn Thảo. Ngoài ra có 4 Tăng Ni sinh đạt khuyến khích là Ni sinh Thích nữ Diệu Thảo, Thích nữ Liên Thành, Thích nữ Thành Thủ và Tăng sinh Thích An Lễ.

Lớp học được NT.Thích nữ Như Thuận, trụ trì chùa Sùng Đức tài trợ chính, ngoài ra còn có sự đóng góp của chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, giảng huấn.

Khóa X (2019-2021) vừa chiêu sinh, tổng số đăng ký hiện tại là 30 Tăng Ni sinh.
11sc.jpg
ĐĐ.Thích Minh Nghi báo cáo tổng kết

12sc.jpg
ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS TP.HCM đọc quyết định tặng bằng công đức và tuyên dương công đức đến các tập thể cá nhân Lớp sơ cấp Phật học quận

 
Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Thủ Đức đã chúc mừng các Tăng Ni sinh vừa tốt nghiệp Lớp sơ cấp Phật học quận. Bà Huệ đề nghị Lớp sơ cấp ngoài những quy định của Giáo hội về giáo dục thì nên đưa thêm các môn học: Lịch sử Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Minh Thông cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và Ban bảo trợ đã giúp lớp học được duy trì ổn định.

Riêng với Tăng Ni sinh Hòa thượng khuyến tấn người tu trẻ - sự tu học là suốt đời, không chỉ về Phật học mà cũng cần biết những kiến thức cơ bản về thế gian.

“Nên sau khi học xong sơ cấp, Tăng Ni nên học lên trung cấp, cao đẳng, học viện và cao hơn nữa. Học là trang bị kiến thức cho mình, học là để trang nghiêm Giáo hội, lấy giới luật làm nền tảng để tiến tu trên con đường hoàn thiện nhân cách đạo đức người tu, con đường Tam Vô lậu học”, Hòa thượng nhấn mạnh.
13sc.jpg
HT.Thích Thiện Đức trao bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức Lớp sơ cấp Phật học quận Thủ Đức

15sc.jpg
BTS Phật giáo quận Thủ Đức trao bằng công đức ghi nhận sự đóng góp của Phật tử Giác Như Ngọc cho Lớp sơ cấp Phật học

16sc.jpg
HT.Thích Minh Thông trao quyết định cho phép mở Lớp sơ cấp Phật học quận Thủ Đức khóa X

20sc1.jpg
HT.Thích Thiện Đức trao phần thưởng hạng nhất đến Ni sinh Thích nữ Nhuận An

21sc.jpg
HT.Thích Tắc Lãnh trao chứng nhận đến Tăng Ni sinh

22sc.jpg
Đại diện Tăng Ni sinh cảm tưởng

23sc.jpg
HT.Thích Minh Thông ban đạo từ chứng minh

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây