TP.HCM: Sẽ triển khai các quy định mới của Giáo hội

Thứ tư - 24/10/2018 10:45
Sáng nay, 22-10, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp mở rộng của BTS TP.
TP.HCM: Sẽ triển khai các quy định mới của Giáo hội
Tham dự có các thành viên BTS TP, các ban chuyên môn trực thuộc và 24 BTS GHPGVN quận, huyện nhằm triển khai các Phật sự quan trọng sắp tới.
ABT (13).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
Các Phật sự trọng tâm sắp tới được triển khai đến chư tôn đức Tăng Ni thành phố, theo đó, ngày 31-10 tới, BTS GHPGVN TP sẽ khai mạc khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội, trụ trì năm 2018 tại Việt Nam Quốc Tự cho tất cả Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS quận, huyện và Tăng Ni đang trụ trì, Tăng Ni các tự viện toàn thành phố. Khóa sinh hoạt sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 3-11-2018.
 
Khóa sinh hoạt Hành chánh Giáo hội, trụ trì năm 2018 sẽ được chư tôn đức có chuyên môn thuộc TƯGH, Ban Tăng sự T.Ư, BTS GHPGVN TP, Ban Tôn giáo Chính phủ, chư tôn đức lãnh đạo các ban chuyên môn Phật giáo TP, các chuyên gia… sẽ triển khai về Hiến chương tu chỉnh lần 6, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư (2017-2022) vừa mới ban hành, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chánh, Vai trò của trụ trì, giới luật, nghi lễ thiền môn. Sau nội dung thuyết trình sẽ có phần trao đổi, thảo luận theo nội dung chuyên đề.

ABT (11).JPG
TT.Thích Thiện Quý thông tin về khóa hành chánh, trụ trì 2018

ABT (9).JPG
Chư tôn đức BTS Phật giáo TP tham dự buổi họp
Văn phòng BTS GHPGVN TP, Văn phòng Ban Tăng sự TP sẽ nhận danh sách Tăng Ni đăng ký đến hết ngày 25-10. Sau khóa sinh hoạt, BTS GHPGVN TP sẽ cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa sinh hoạt cho Tăng Ni tham dự hội đủ yêu cầu của Ban Tổ chức.
 
Tại buổi họp, chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP cũng triển khai công tác số hóa quản lý Tăng Ni, tự viện toàn thành phố; Các công tác hành chánh, văn phòng điện tử, chuẩn hóa cơ sở vật chất của văn phòng BTS Phật giáo quận huyện nhằm kết nối nhanh, chính xác, tiện ích từ Văn phòng BTS GHPGVN TP đến 24 BTS GHPGVN quận, huyện. Từ đó, công tác truyền thông Phật sự sẽ được phổ biến, triển khai nhanh chóng đến Tăng Ni các tự viện toàn thành phố.
ABT (10).JPG
TT.Thích Quang Thạnh phổ biến về văn phòng điện tử

ABT (8).JPG
Khóa hành chánh, trụ trì sẽ diễn ra từ 31-10 đến 3-11
Phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Trí Quảng khuyến tấn chư Tăng Ni cần nghiêm cẩn thực hiện các quy định đối với người xuất gia, như luật Phật đã chế định. Trước các ý kiến phản ánh của chư Tăng, Hòa thượng lấy biểu quyết Đại Tăng điều chỉnh thời gian của lễ bố-tát định kỳ hàng tháng tại Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, lễ bố-tát sẽ diễn ra đúng 6g30 sáng 14 ÂL hàng tháng. Sau đó là buổi sinh hoạt, triển khai Phật sự của BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn và 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Chỉ đạo, đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP mong mỏi Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận huyện đã được cơ cấu trẻ hóa trong nhiệm kỳ IX, đặc biệt là trẻ hóa và năng động trong tư duy làm việc, tiếp nhận và ứng dụng các thành tựu của khoa học, cần phát huy sức trẻ, trí tuệ và năng động để bắt kịp xu hướng của thời đại trong hoạt động Phật sự.

Hòa thượng kêu gọi sự cộng tác tích cực của 24 BTS GHPGVN quận huyện để BTS Phật giáo TP hoàn thành công tác thống kê, quản lý Tăng Ni, tự viện toàn thành phố qua hành chánh, văn phòng điện tử trong năm 2018.
ABT (14).JPG
Hòa thượng kêu gọi Tăng Ni toàn thành phố tham dự khóa hành chánh, trụ trì 2018

ABT (15).JPG
... nhằm cập nhật những nội dung, quy định mới của Giáo hội
Về khóa Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội, trụ trì năm 2018, Hòa thượng kêu gọi thành viên BTS GHPGVN TP, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni đang trụ trì, Tăng Ni toàn thành phố tham gia khóa sinh hoạt hành chánh, trụ trì lần này đông đủ vì tại khóa sinh hoạt này sẽ triển khai những nội dung, quy định mới của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

“Khóa sinh hoạt hành chánh, trụ trì lần này khác với những khóa bồi dưỡng trụ trì khóa VIII của Phật giáo TP, lần này Hiến chương tu chỉnh lần 6, những nội dung, quy định mới về Tăng sự của Giáo hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… Tăng Ni cần phải nắm vững, cần cập nhật để áp dụng trong sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự, tránh những vi phạm, sai sót không đáng có”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Nguồn tin: Giác Ngộ Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây