Trung ương Giáo hội trao tặng máy thở đa năng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An điều trị Covid-19

Thứ sáu - 23/07/2021 09:43
Sáng ngày 23/07/2021, tại chùa Minh Đạo, HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt TƯ GHPGVN trao tặng 06 “Máy thở đa năng” với tổng trị giá 4.020.000.000 đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phụ vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt TƯ GHPGVN trao tặng 06 “Máy thở đa năng” với tổng trị giá 4.020.000.000 đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh
HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt TƯ GHPGVN trao tặng 06 “Máy thở đa năng” với tổng trị giá 4.020.000.000 đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tại đây, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cách tỉnh thành khu vựa phía Nam, với số lượng hàng nghìn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày, trong đó nhiều ca nhiễm nặng phải cần đến các trang thiết bị y tế chuyên dụng để phục vụ công tác điều trị. Do đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động, kêu gọi Tăng Ni đồng bào Phật tử cùng chung tay đồng lòng ủng hộ tài chính để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đến nay Giáo Hội đã vận động và mua được 10 “Máy thở đa năng” với tổng trị giá 6.700.000.000 đồng (sáu tỉ bảy trăm triệu đồng). Trung ương Giáo hội sẽ trao cho các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch, cụ thể sẽ trao cho: TP. Hồ Chí Minh 06 máy, tỉnh Bình Dương 02 máy và tỉnh Long An 02 máy. Đây là tấm lòng của Tăng Ni đồng bào Phật tử và cũng là trách nhiệm thiêng liêng và nghĩa tình của Tăng Ni, Phật tử đối với đất nước, dân tộc.

Hòa thượng cũng mong rằng với tấm lòng “Từ bi, cứu khổ” của đạo Phật, lòng nhân ái, nghĩa tình của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đối với nhân dân, đồng bào sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc Covid-19. Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến bà Nguyễn Thị Lệ cùng quý lãnh đạo Thành phố và các Y, Bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn có thật nhiều sức khỏe để chiến thắng được đại dịch và nguyện cầu cho dịch bệnh sớm qua đi, để cuộc sống người dân được bình yên trở lại.

Thay mặt chính quyền TP. Hồ Chí Minh, Bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. HCM trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bà cũng cho biết trong thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, nhiều Tăng Ni, Phật tử cũng đã đăng ký tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là Tăng Ni, Phật tử cả nước đã quyên góp ủng hộ mua máy thở hỗ trợ điều trị Covid-19 cho TP. HCM, đó là những nghĩa cử hết sức cao đẹp của Phật giáo Việt Nam đối với đất nước, sự đồng lòng này của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam cũng sẽ tiếp thêm niềm tin và sự sống cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

1

Nhân đây, bà Nguyễn Thị Lệ cũng kính chúc Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý chư Tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn dành sự quan tâm, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chiều nay 23/07/2021, Trung ương Giáo hội cũng sẽ tiếp tục trao 02 “Máy thở đa năng” hỗ trợ tỉnh Bình Dương và 02 “Máy thở đa năng” hỗ trợ tỉnh Long An….

Theo Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây