Tiếp tục tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thứ tư - 19/07/2023 16:10
Sáng 19/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp.
Tiếp tục tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương đã ban hành 2.054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 11 luật, nghị quyết; xem xét, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin “một cửa” điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác CCHC như: kết quả đạt được, hạn chế trong cải cách TTHC, cải cách tài chính công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị; kinh nghiệm và giải pháp thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề ra các nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, với sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, công tác CCHC tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, tinh giản bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều tiến bộ.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC; đẩy mạnh công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp;…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải coi việc CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC; tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; các bộ, ngành, địa phương không được ban hành các văn bản, quy định gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

"Tại tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC được các cấp, ngành, các địa phương triển khai toàn diện, hiệu quả. Nổi bật, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát và trình phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết 73 TTHC (vượt kế hoạch 14 TTHC) với tổng thời gian cắt giảm 532,3/1.435,2 ngày, đạt 37%; tiếp nhận, giải quyết đúng và trước hạn trên 99% hồ sơ TTHC; triển khai cung cấp được 1.809 dịch vụ công, trong đó có 415 dịch vụ công trực tuyến một phần và 1.002 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt 55,4%)…"

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây