Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Đức Thiện đã cho đại chúng biết ý nghĩa khánh đản đức Phật A Di Đà:
Ngài là vị vua Trí đức vẹn toàn với lòng khát khao tìm cầu chân lí giải thoát khổ đau. Ngài đã từ bỏ ngôi báu xuất gia làm vị pháp tạng Tì Kheo , sống đời phạm hạnh, đem chân lí thuyết phục chân tâm. Ngài đã phát ra 48 đại nguyện thiết lập cõi nước Tây Phương Cực Lạc với 7 báu trang nghiêm thù thắng, sau này thành phật, người có tên hiệu là A Di Đà – Giáo chủ cõi tây phương cực lạc.
Lễ kỉ niệm ngày vía của Ngài, nhắc nhở mỗi người con Phật phải noi gương, nhớ về hình ảnh siêu thoát của bậc xuất trần thượng sĩ. Nhớ về hình ảnh của vị cha lành bốn loài. Trong tâm tưởng của mỗi chúng ta hình ảnh đức phật A Di Đà trang nghiêm luôn tỏa sáng.
Chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng niêm hương bạch Phật, phát nguyện trì 12 hạnh nguyện A DI ĐÀ.
Trong giờ phút thiêng liêng ánh sáng từ bi ánh sáng trí tuệ trên Bàn phật được chư Tôn đức trao truyền đến hàng phật tử . Ánh sáng như biểu hiện của tăng đoàn hòa hợp , chánh pháp dạng ngời . Toàn thể đại chúng đã quỳ kính dâng ánh sáng trí tuệ trước lễ đài cùng nghe Quý thầy đọc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.
Buổi chức đêm hội hoa đăng , kỉ niệm khánh đản đức từ phụ A Di Đà đã kết thúc trong không khí trang nghiêm linh thiêng và đầm ấm sau khi Toàn thể đại chúng đi nhiễu Phật – niệm Phật. và hoan hỷ với tấm lòng thành kính nguyện tu tập tinh tấn để noi theo gương đại nguyện của Phật A Di Đà.
ĐĐ Thích Đức Thiện cùng chư Tôn đức truyền Đăng cho Đại chúng
Toàn thể đại chúng đi nhiễu Phật - niệm Phật.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự