Đại lễ Trai đàn đặt dưới sự chứng minh của chư tôn đức: HT.Thích Viên Minh, thành viên HĐCM, Hàng giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự THPG Đà Nẵng, HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG TP.Đà Nẵng, HT. Thích Chí Mãn, UV HĐTS, Phó ban thường trực BTS THPG Đà Nẵng, ĐĐ. Thích Thông Đạo, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban - Kiêm chánh thư ký BTS THPG Đà Nẵng, HT. Thích Trí Viên, Uỷ viên TT BTS THPG Đằ Nẵng, Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận Sơn Trà.
Về phía cơ quan chính quyền lãnh đạo Tp Đà nẵng có: Ông Đặng Viết Dũng, Thành uỷ viên, GĐ sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông Tp. Đà Nẵng. Ông Ngô Khôi, Phó GĐ sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng. Ông Lê Văn Minh, Trưởng ban Tôn giáo dân tộc, UBMT Tổ quốc VN Tp. Đà Nẵng cùng các đồng chí lãnh đạo ban ngành sở tại Tp Đà Nẵng, Quận Hải Châu và Quận Sơn Trà.
Đức Thế Tôn đã dạy: Làm người con Phật phải đặt tứ trọng ân lên hàng đầu trong hành trình tu tập giải thoát và giác ngộ. Bởi lẽ không có cha mẹ, quốc gia xã hội, nhân loại chúng sanh thì con người không thể hiện hữu trên cuộc đời này. Do đó, làm người phải biết tri ân và báo ân là đạo lý muôn đời lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hôm nay ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà được cử hành trong thời điểm cả nước kỷ niệm 68 năm thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam và 40 năm chiến thắng hào hùng Điện Biên phủ trên không. Người Việt nói chung và người con Phật nói riêng không thể nào quên các vị Anh Hùng Liệt Sĩ, những người con trung hiếu của Dân tộc đã ngã mình hi sinh vì sự nghiệp cứu nước, giữ nước của Dân tộc. Tôn vinh các vị Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh để làm nên vinh quang cho Tổ quốc.
Từ cội nguồn Tâm linh, trong giây phút thiêng liêng hồi tưởng về một thời bi tráng hào hùng như nhắc nhở những người đang sống hôm nay cùng góp sức, chung lòng biến sức mạnh quá khứ thành nguồn lực nội sinh to lớn, bằng tinh thần Từ bi cao cả của Đạo Phật, xin hướng về cầu nguyện cho những người vì sinh nghiệp phải mất mạng giữa biển khơi đầy sóng gió mà được biết Đà nẵng là một trong những thành phố biển gánh chịu nhiều giông tố nhất. Trong buổi lễ cũng xin hướng về cầu nguyện cho những người đã chết vị bị tại nạn giao thông và chết vì những oan nghiệp khác. Cầu nguyện cho những vong hồn các sản nạn thai nhi, vì một phút lầm lỡ của những bậc làm cha làm mẹ mà đứa con của mình chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, hoặc đã được sinh ra nhưng rồi đã chối bỏ rồi bị vùi thây đâu đó trên mọi nẻo đường nhân thế.
Theo lời của Đại đức Thích Huệ Trí, trù trì chùa Phổ Quang cho biết, Đại lễ cầu siêu lần này như gióng lên hồi chuông tỉnh thức cho tầng lớp thanh thiếu niên hiểu và ý thức được việc phá thai mang đến những hệ quả không tốt cho cuộc sống của mình.
Được biết, từ ngày Đại Đức Thích Huệ Trí về đây trụ trì (2009) hàng năm chùa luôn tổ chức các đại lễ có tính chất quy mô, long trọng đã góp phần giữ vững niềm tin tâm linh đối với người thân và người đã mất, bên cạnh đó, tạo được hiệu ứng mạnh với tầng lớp xã hội. Những hoạt động của Đại đức trụ trì đều hướng đến công việc phúc lợi xã hội, hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào gặp khó khăn...
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại qua chương trình đại lễ:













Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc