Quảng Nam: Chư tôn đức BTS, Ban Tăng sự thăm Hạ trường trong tỉnh

Thứ sáu - 24/07/2015 00:06
Ngày 07/06/Ất Mùi (22/7/2015) Chư tôn đứcThường trực BTS, Ban Tăng sự đến thăm và làm việc với 5 hạ trường trong toàn tỉnh Quảng Nam.
Quảng Nam: Chư tôn đức BTS, Ban Tăng sự thăm Hạ trường trong tỉnh
Đại diện trưởng đoàn, thường trực BTS Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Thành, Phó Trưởng BTS, Phó Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng Chư tôn đức BTS, Ban Tăng sự tháp tùng đoàn đến các Hạ trường thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư tại 5 trú xứ tập trung trên toàn địa bàn.
 
Theo tinh thần giới luật Phật chế, chư hành giả xuất gia sau quá trình vân du hoằng pháp, cứ đến độ trăng tròn của tháng Vesak quý thầy tỳ kheo tập trung về một điểm để an cư kiết hạ, trau dồi giới đức, sách tấn nhau trên con đường tu tập, ba tháng chuyên tu Giới - Định - Tuệ để đạt đến quả vị giác ngộ giải thoát.

Trên tinh thần đó, chư tăng, ni tại tỉnh Quảng Nam được sự chỉ đạo của thường trực BTS, Ban Tăng sự kiết giới an cư tu học trải qua được hơn năm tuần tu học.

 
Buổi sáng đoàn đến trú xứ an cư ni chùa Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ). Tại đây Chư tôn đức nghe báo cáo tình hình sinh hoạt chư ni; về hành giả an cư tại trú xứ ni tổng số gồm 40 vị, trong đó hàng Tỳ kheo 29 vị, Thức xoa ma na có 2, Sa di ni 9 và điệu xin theo hầu chúng là 7. Đời sống sinh hoạt đi vào ổn định từ buổi ban đầu sau gày kiết giới an cư, dựa trên tinh thần luật chế, chúng ni giới ngoài các thời khóa tu tập, sám hối, tụng kinh còn học Giới luật, mở lớp giáo lý giảng dạy cho chúng Thức xoa ma na và Sa di ni để chuẩn bị hành trang sắp đến thọ Giới tại trụ sở Giáo hội tỉnh.
 
Sau khi lắng nghe báo cáo tình hình sinh hoạt, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, thay mặt đoàn đã chỉ đạo, sách tấn chư ni sống trong tinh thần lục hòa, lấy giới luật và Bát kỉnh pháp Phật chế để tu tập, phổ biến một số nội quy Ban Tăng sự quy định. 

Tiếp đến đoàn đến tại trú xứ tịnh nghiệp đạo tràng an cư chư tăng chùa Hòa An, đoàn đã nghe ban thư ký báo cáo tăng số và tình hình sinh hoạt chư tăng với số lượng hành giả kiết giới an cư có 77 Tỳ kheo, 12 Sa di và 12 điệu xin theo chúng tu học và thị giải.

Năm nay tại đạo tràng rất vinh dự được sự chấp nhận của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS thượng Thiện hạ Duyên làm chứng minh đạo tràng. Thời khóa sinh hoạt nghiêm mật, sáu thời đầy đủ, các thời khóa tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, hai chúng Sa di và điệu được học luật tiểu trang bị cho quý chú sắp thọ giới.

Ngoài ra các ngày sóc vọng chư tăng tụng giới luật và Bố tát với số lượng Tỳ kheo lên đến 100 vị. Hàng tháng đại chúng còn tạo điều kiện mở hai kỳ Bát quan trai giới cho hàng cư sĩ phật tử tại gia đến tu học có lúc lên đến 800 người.

 
Hòa thượng Thích Hạnh Niệm đã có lời đạo từ, sách tấn chư Tăng tinh tấn tu học, qua bản báo cáo, Chư tôn đức lấy làm vui mừng tinh thần giữ giới và thực hành theo lời Phật dạy, chư tăng tại trú xứ này an cư rất đông, sinh hoạt rất tinh tấn, sống trong tinh thần lục hòa, đạc biệt có sự bi mẫn chứng minh của Hòa thượng Trưởng BTS cho thấy giáo pháp và giới luật luôn được thực thi, bên cạnh đó, Hòa thượng còn phổ biến Chương trình Nội quy Ban Tăng sự quy định, pháp chế và Hiến chương Giáo hội cho chư hành giả nắm bắt và sinh hoạt đúng với Chủ trương của Giáo hội.




 
Buổi chiều đoàn tiếp tục làm việc tại đạo tràng An cư Tổ đình Chúc Thánh (Hội An). Số hành giả an cư tại trú xứ Tăng gồm 21 Tỳ Kheo, chúng Sa di và ngũ giới 20 vị. Việc tu tập hằng ngày được hành trì các thời khóa tụng kinh, bái sám, lạy thù ân, quá đường, kinh hành, tọa thiền… Bên cạnh đó các lớp học được ban lãnh chúng quan tâm, học nghi lễ, học luật, giáo lý căn bản cho Sa di và ngũ giới.
 
Sau khi nắm bắt được tình hình sinh hoạt tại đạo tràng, thay lời cho đoàn Hòa thượng Thích Thiện Thành tán thán nghi lễ đón rước trang nghiêm, sự hiện diện đầy đủ chư tôn đức trong ban lãnh chúng và tòn thể đạo tràng. Trong buổi nói chuyện, Hòa thượng phổ biến nội quy Tăng sự, hiến chương Giáo hội, đặc biệt Hòa thượng nhấn mạnh với xu thế ngày hôm nay, một số Tỳ kheo trẻ tuổi do chưa nhận thấy ảnh hưởng nguy hiểm của việc  sử dụng truyền thông làm mất uy tín của Giaó hội và Tăng đoàn, ảnh hưởng đến hình ảnh người xuất gia nên đặc biệt lưu ý đến.
 
Cùng trong buổi chiều đoàn đã đến đạo tràng an cư chư ni chùa Bảo Thắng và chùa Châu Phong. Chư hành giả an cư tại chùa Bảo Thắng số lượng 56 vị, trong đó Tỳ kheo ni có 36 hành giả, 5 Thức xoa ma na, 9 Sa di ni, ngũ giới 6. Tại trú xứ chùa Châu Phong gồm 24 Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na 2 vị, 6 vị sa di ni và 10 điệu.
 
Đoàn đến mỗi trú xứ làm việc đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho ban chức sự, ban lãnh chúng và đạo tràng. Cũng trong dịp này, phái đoàn đến vấn an sức khỏe đại lão Hòa thượng Thích Long Trí trụ trì Tổ đình Long Tuyền, Tp.Hội An, thắp hương tưởng niệm nhị vị Hòa thượng tân Viên tịch Thích Chí Đạo, chùa Hòa Quang (Tam Kỳ) Hòa thượng Thích Giác Tràng, Tịnh xá Ngọc Cẩm (Hội An) nhị vị Phó BTS đã có nhiều đóng góp phát triển Giáo hội tỉnh nhà.
 
Nhuận Bình - Quang Thông Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam
 Từ khóa: làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây