Tỳ-kheo-ni cầu thọ Chánh pháp Đại Tăng

Thứ bảy - 05/12/2015 08:27
Chiều 4-12, tại giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), NT.Thích Như Châu và Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn chư giới tử Ni đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.
Tỳ-kheo-ni cầu thọ Chánh pháp Đại Tăng

hng (1).jpg
Chư giới sư Ni quang lâm giới trường Tăng

Sau lời tác bạch xin được vào của NS.Thích Nhựt Khương, điển lễ của giới đàn Ni, TT.Thích Tâm Mãn đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo cũng như bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

NT.Thích Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê Ni đã tác bạch thưa cùng Đại Tăng, những Thức-xoa-ma-ni này đã được là bản pháp Yết-ma rồi, nay đem đến trong đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp.

hng (2).jpg
NS.Thích Nhựt Khương tác bạch xin được vào bái yết Đại Tăng

hng (3).jpg

hng (4).jpg
TT.Thích Tâm Mãn đã hướng dẫn chư Ni vào bái Phật, tham Tăng

HT.Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới đài để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.

Sau khi quang lâm giới đài đảnh lễ Tam bảo và an tọa trên đài truyền giới, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng cũng như thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già nạn, sau đó Hòa thượng đã hỏi bên Ni để xác nhận rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na-ni này thật sự thanh tịnh.

Tiếp đến thầy Giáo thọ Tăng đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ và trân trọng đừng có buông lung.

Sau đó, thứ tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ yết-ma giữa hai bộ Tăng-Ni mà tác thành giới thể cho các giới tử.

Tiếp theo thầy Giáo thọ Tăng đã trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ - thầy Giáo thọ nhắc nhở.

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Sau khi giới tử đã thành bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi đã được viên thành giới thể, chư tôn đức Ni đã hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai và nguyện trọn đời vâng giữ, thực hành.

hng (5).jpg
Giới sư Ni quang lâm

hng (6).jpg

hng (7).jpg

hng (8).jpg
Chư giới sư Tăng an tọa tại cầu giới đường

hng (9).jpg

hng (10).jpg
Giới sư Ni tác bạch xin chánh pháp từ Đại Tăng cho các giới tử

hng (11).jpg

hng (12).jpg

hng (13).jpg

hng (15).jpg

hng (14).jpg
Cung nghinh giới sư Tăng Ni quang lâm giới đài

hng (16).jpg
Chư giới sư Tăng đảnh lễ Tam bảo

hng (17).jpg
Giới sư Ni đứng đợi bên ngoài để dẫn giới tử và giới đài

hng (21).jpg
NT.Thích Hải Thành, Giáo thọ hướng dẫn giới tử cầu Yết-ma và tôn chứng Tăng-già để được trao truyền Chánh pháp

hng (19).jpg

hng (20).jpg
Đại Tăng hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh cầu

hng (18).jpg
Hòa thượng Giáo thọ trao tướng giới cho các giới tử Ni

hng (34).jpg
Hòa thượng Yết-ma trao Bát kỉnh pháp cho giới tử Ni

hng (24).jpg
Từng 3 vi được vào bạch tứ yết-ma tác thành giới thể

hng (25).jpg
Xin xả man y

hng (26).jpg
Xin thọ tam y

hng (27).jpg

hng (28).jpg
Đắp y vừa được thọ

hng (29).jpg

hng (30).jpg

hng (31).jpg
Xin thọ bát, tọa cụ và đãy lọc nước

hng (22).jpg
Một lòng khát ngưỡng và mong cầu Chánh pháp

hng (32).jpg
Đảnh lễ tri ân

Nguồn tin: Giác Ngộ

 Từ khóa: hội đồng, hướng dẫn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây