Hoa đăng là hình ảnh, gắn liền với văn hóa Phật giáo qua lịch sử hàng nghìn năm. Thắp sáng ngọn đèn trong hoa đăng tượng trưng cho việc thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, dẫn dắt, chỉ lối con người đến những điều tốt đẹp.

Ánh sáng của hoa đăng cũng tượng trưng cho chân lý, thể hiện ước vọng về năm mới đối với đất nước, quê hương.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Lạng Sơn mong muốn các tăng ni, phật tử, đồng bào các dân tộc xứ Lạng, du khách trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua chương trình thả đèn hoa đăng tại Chùa Thành - Lạng Sơn.
Bà Nguyễn Anh Yến trú tại thành phố Lạng Sơn mong muốn mọi sự tốt đẹp đến với gia đình và mọi người trong năm mới.
Các du khách ngoại quốc đến xứ Lạng vui xuân, trẩy hội cũng tham gia vào chương trình thả hoa đăng trên sông Kỳ Cùng.

Hướng dẫn người dân thả hoa đăng đúng nơi quy định.

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an là nghi thức có từ thời Lý, với ý nghĩa nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình, thịnh trị của quốc gia, dân tộc chính vì vậy đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân xứ Lạng.
Tại đêm hội, các đại biểu và nhân dân, du khách đã dâng hương cầu nguyện và thả hơn 10.000 ngọn hoa đăng xuống sông Kỳ Cùng, mỗi đèn hoa đăng được thả thể hiện những ước nguyện tốt đẹp cho một năm mới an khang thịnh vượng, để đất nước và xứ Lạng ngày càng phát triển..
Lực lượng chức năng không quản mưa rét, đêm khuya hướng dẫn người dân, du khách thực hiện thả hoa đăng đúng cách, đúng nơi quy định, trật tự, an toàn, hiệu quả.
Nguồn: Nhà báo Nguyễn Duy Chiến