Long An: Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa thăm, tặng quà 6 khu vực phong tỏa trong huyện

Thứ bảy - 03/07/2021 10:52
Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp lãnh đạo chính quyền về việc hỗ trợ đồng bào bị cách ly và các cán bộ chiến sĩ đang thực nhiệm vụ tại các chốt, trạm, khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện Đức Hòa; Sáng ngày 01/7/2021 (nhằm ngày 22/5 năm Tân Sửu), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa do Đại đức Thích Lệ Duyên làm trưởng đoàn đến thăm và tại quà tại các khu vực nói trên.
Long An: Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa thăm, tặng quà 6 khu vực phong tỏa trong huyện

Tháp tùng phái đoàn có ĐĐ.Thích Nhuận Thành – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ.Thích Thiện Trực – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện; ĐĐ.Thích Minh Trí – Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN huyện; chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tôn đức trụ trì các tự viện huyện Đức Hòa; đại diện Huyện đoàn Đức Hòa; Đài Truyền thanh huyện Đức Hòa.

1

Đón tiếp phái đoàn tại các điểm có: ông Hồ Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Đức Hòa Hạ; ông Nguyễn Minh Đăng – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ; ông La Ngọc Vân – Chủ tịch UB MTTQVN xã Đức Hòa Hạ; ông Huỳnh Võ Duy Phương –  Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Hựu Thạnh; cùng các ban ngành đoàn thể địa phương.

1

1

1

1

1

Đoàn đã trao tặng quà tại 6 điểm sau: Nhà trọ Quê Choa (đường số 11C, Khu dân cư Tân Đô, Tổ 10, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ) gồm 18 phòng trọ với 39 nhân khẩu, trong đó có 3 trẻ em; đường ranh Đức Hòa Hạ – Đức Hòa Đông (Tổ 4, ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ và Tổ 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông) gồm 16 hộ dân với 124 nhân khẩu, trong đó có 2 người già và 4 trẻ em; đường Hồng Phúc (ấp 3A, xã Hựu Thạnh) gồm 24 hộ với 126 nhân khẩu, trong đó có 04 người già và 21 trẻ em; Khu vực phong tỏa tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam; khu vực phong tỏa tại xã An Ninh Đông; Trụ sở UBND xã Hựu Thạnh. Các người dân tại đây là các F2 đang được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo đúng yêu cầu của của Bộ Y tế. Đoàn đã trao tặng tổng cộng: tiền mặt 7 triệu đồng, 3.125 kg gạo, 1 tấn khoai lang, 165 thùng mì, 126 chai dầu ăn, 225 kg đường cát, 245 chai nước tương, 50 lốc nước suối. Tổng trị giá: 76.500.000đ. Được biết, kinh phí và phẩm vật do chùa Linh Nguyên, chùa Pháp Minh, chùa Linh Pháp, chùa Kim Long, chùa Vạn Linh, chùa Quan Âm, nhóm Thiện nguyện Những Cánh Chim Không Mỏi phát tâm ủng hộ.

1

1

Tại mỗi điểm tặng quà, ĐĐ.Thích Lệ Duyên và ĐĐ.Thích Minh Trí đã gửi lời động viên tinh thần và lời chúc sức khỏe đến các hộ dân. Nhị vị Đại đức đã chia sẻ những khó khăn và nhắn nhủ các cán bộ chiến sỹ hãy nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

1

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tiếp nhận tịnh tài phẩm vật và có lời tri ân BTS GHPGVN huyện Đức Hòa cùng các trú xức, các mạnh thường quân đã phát tâm cùng chính quyền địa phương góp sức chăm lo cho những người dân đủ điều kiện, để có thể yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ cách ly.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây