Nhiều bệnh viện miền Nam quyên góp vì miền Trung

Thứ bảy - 24/10/2020 06:02
Nhiều bệnh viện công lập và tư nhân ở TP HCM quyên góp tiền, hiện vật, tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng ngập lụt.
Niềm vui của Gia Khánh, 3 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình khi được tặng rất nhiều áo ấm sau nhiều ngày co ro vì mưa bão. Ảnh: Hữu Khoa.
Niềm vui của Gia Khánh, 3 tuổi, ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình khi được tặng rất nhiều áo ấm sau nhiều ngày co ro vì mưa bão. Ảnh: Hữu Khoa.

Sáng 23/10, Bệnh viện Chợ Rẫy thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 650 triệu đồng tặng người dân bị lũ lụt ở miền Trung. Trước đó, Bệnh viện Da liễu TP HCM gửi 300 triệu đồng, Bệnh viện quận Thủ Đức đóng góp hơn 200 triệu đồng.

Một số bệnh viện khác tiếp tục kêu gọi hỗ trợ. Tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, nhân viên y tế trích một ngày lương, vận động thêm từ nhiều nguồn. Số tiền sẽ được chuyển đến Hội Chữ Thập đỏ TP HCM sau khi kết thúc kêu gọi vào ngày 24/10.

Sau ba ngày phát động, tối 22/10, Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận hơn 103 triệu đồng và 800 kg gạo. Đợt vận động sẽ kết thúc vào ngày 30/10. Trong tuần đầu tháng 11, gạo và tiền sẽ được chuyển ra miền Trung.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, toàn bộ số tiền quyên góp được dùng để trực tiếp khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây