Nghèo như nào thì có thể giàu?

Chủ nhật - 15/05/2016 19:42
Tiền có thể sinh ra tiền, nhưng đây chỉ là một lối đi, còn trí tuệ có thể làm ra được nhiều tiền hơn nữa.

Rất nhiều người nghèo đều có mong muốn được trở nên giàu có, thế nhưng không phải tất cả trong số họ đều có cơ hội làm được điều đó. Có một số người có lẽ cả đời sẽ sống trong bần cùng, số mệnh giàu sang chưa từng mỉm cười với họ. Thực tế có thể thấy rất nhiều người từ khi còn trẻ đến khi bước vào tuổi trung niên vẫn cứ nghèo như vậy.

Một vài người trông thì có vể nghèo khổ nhưng lại sở hữu lượng tài sản có thể khiến người khác kinh ngạc, chỉ là họ không muốn thể hiện ra mà thôi. Nhiều khi quan niệm của mỗi người về sự giàu rất chật hẹp, họ bỏ qua những thứ tài sản vô hình. Những người có thành tích học tập tốt, cho dù gia cảnh khốn khó nhưng cũng không thể thật sự xếp họ là tầng lớp nghèo. Chỉ cần họ tham gia thi cử thì không sớm thì muộn tài sản của họ cũng gia tăng. Nếu như anh ta thi đỗ vào những trường đại học danh tiếng, cho dù sau này không trở thành người lắm tiền nhiều của thì ít nhất thu nhập của họ cũng không ở mức tệ thậm chí sẽ rất khá.

Học tập có phải là con đường duy nhất?

Kết quả thi cử vốn không thể hiện thực chất trình độ tuy nhiên nó có thể mang lại cho người ta sự sung túc. Nếu như có thể đứng đầu kì thi của tỉnh, lại thêm bản thân có chút đầu óc kinh doanh, vay một khoản tiền khoảng vài chục triệu không phải là chuyện khó khăn.Thể dục thể thao cũng có thể kiếm tiền, vấn đề ở đây là có thể đủ giỏi hay không, giống như Nguyễn Thị Ánh Viên, tiền bạc cứ thể mà đến ào ào. 

Có rất nhiều cơ hội cho người nghèo làm giàu. Có thể nói, học hành là một lối đi nhưng đòi hỏi phải có thành tích cực kì tốt, có thể thi đỗ vào những trường đại học danh tiếng. Đương nhiên học hành chỉ là một trong nhiều con đường, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ hội khác. Nếu như bản thân có tay nghề, có kĩ năng là đã nắm trong tay cơ hội thoát nghèo. Rất nhiều người nghèo đều là dựa vào tay nghề của mình mà cố gắng, để từ đó biến bản thân thành người giàu có.

Trên thực tế mỗi chúng ta đều là một nhà đầu tư, những thứ như trí lực, thể lực, ngoại hình đều là vốn liếng của bản thân. Nếu một người có trí lực không tốt, thể lực không tốt, ngoại hình cũng không tốt nữa thì xem như họ chẳng có cơ hội nào cả, như vậy tức là đời này họ đã định sẵn là người nghèo rồi. Mỗi người đều dựa vào những gì bản thân có sẵn để làm ra tiền, nếu không sẽ chẳng thế tạo ra bất kì nguồn thu nhập nào. Trí lực không tốt, con người không phải ai cũng thông minh nhưng thể lực tốt có thể chịu vất vả hơn để kiếm tiền, cũng có thể trở thành nhóm người có thu nhập cao.

Nếu như chỉ dựa vào viết lách để làm kế sinh nhai thì hầu hết những người làm nghề này đều không thể nào sống nổi. Rất nhiều tác giả đều không giàu có gì, họ không thể dựa vào tiền nhuận bút để nuôi chính mình. Tuy nhiên vẫn có số ít những trường hợp ngoại lệ, họ nhờ vào viết lách mà phát tài. Có người viết một cuốn sách có thể bán được tới trăm nghìn đến cả triệu bản, thậm chí mấy triệu bản. Một vài người vốn không giàu có gì, kết quả viết ra một cuốn sách bán chạy, từ đó trở nên giàu có. Họ có thể nhờ viết lách mà phát tài chủ yếu là bởi họ viết ra những thứ phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ngược lại, có rất nhiều tác giả trong lòng luôn thích lựa chọn việc ôm giữ những oán trách mà bản thân chưa từng lật lại vấn đề, nghĩ xem những gì mình viết đã phù hợp với thị hiếu của người đọc hay chưa.

Tố chất của người thành công

Rất nhiều người nghèo luôn có tâm lý oán hận mà chưa từng nghĩ làm sao để thay đổi vận mệnh của mình. Những người này luôn cảm thấy mình chính là người nghèo khổ, trong lòng trách cứ cuộc đời không công bằng, không suy nghĩ xem nên đuổi kịp người khác như thế nào. Có người lại thích ghen ghét, đố kị với người khác, không chịu thừa nhận thành công của người khác.

Một vài người ôm mộng tưởng có thể phất lên nhanh chóng, nghĩ rằng mình đã trở thành đại gia giàu có, nhưng lại không nghiêm túc xem xét tình hình thực tế của chính mình. Rất nhiều người nôn nóng muốn làm giàu, để bản thân rơi vào vòng xoáy của đồng tiền, rút cục nhận lấy kết cụ thê thảm.

Kiếm tiền đòi hỏi phải có đầu óc, tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Cho dù được thừa hưởng gia sản giàu có từ thế hệ trước, nếu như không có tư duy, không biết tính toán cũng có thể trở thành nghèo khó. Rất nhiều người nghèo oán trách mình không có quan hệ để móc nối nên mọi sự đều không thành. Thực tế thì quan hệ giữa người với người là thứ có thể đạt được, tiền không phải là cách duy nhất.

Thật sự cơ hội để kiếm tiền có rất nhiều, mấu chốt quyết định nằm ở năng lực mỗi người. Rất nhiều người từ nghèo khó đi lên rồi trở thành người giàu có, cũng có những người từ giàu có trở thành nghèo khổ. Tiền có thể sinh ra tiền, nhưng đây chỉ là một lối đi, còn trí tuệ có thể làm ra được nhiều tiền hơn nữa.

Nguồn tin: Qtcs.com.vn

 Từ khóa: có thể, trí tuệ, sinh ra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây