Trời nắng nóng nên uống gì để giải nhiệt?

Thứ sáu - 26/03/2021 10:25
Thời tiết tại một số khu vực nước ta đang vào giai đoạn nóng bức khiến nhiều người dễ bị mất nước, mệt mỏi... Chính vì vậy, khi hoạt động nhiều ngoài trời, chúng ta cần quan tâm hơn đến cách giải nhiệt cho cơ thể.
Sâm bí đao có công dụng dưỡng ẩm cho da vào những ngày nắng nóng. Ảnh: H.M
Sâm bí đao có công dụng dưỡng ẩm cho da vào những ngày nắng nóng. Ảnh: H.M

Hàm lượng tinh dầu bạc hà có tác dụng giúp cơ thể có cảm giác mát mẻ và sảng khoái hơn. Không chỉ vậy, bạc hà còn mang nhiều lợi ích tuyệt vời khác tốt cho sức khỏe như giảm stress, làm dịu dạ dày, cải thiện tiêu hóa…

Vào những ngày nắng nóng, bạn có thể pha một ly trà bạc hà để thưởng thức và hạ nhiệt cho cơ thể nhanh chóng.

Nước nha đam

Nha đam là một loại thực phẩm có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là làn da như chữa lành vết thương, kháng khuẩn, làm mịn da...

Nước nha đam sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả trong ngày nắng nóng. Ảnh: Khánh Huyền
Nước nha đam sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả trong ngày nắng nóng. Ảnh: H.M

Không chỉ dừng lại ở đó, nha đam còn được biết đến là một loại nước giải nhiệt hữu hiệu cho những ngày nắng nóng. Hàm lượng các chất dinh dưỡng chứa trong nha đam tương đối cao giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể đặc biệt là thận và gan.

Trà lá sen

Trà lá sen có công dụng thanh nhiệt cho cơ thể vào những ngày nắng nóng và giúp quá trình trao đổi chất hoạt động một cách thuận lợi hơn.

Một cốc trà lá sen còn có tác dụng giúp bạn ngủ ngon, thanh tâm và giải tỏa mọi căng thẳng.

Sâm bí đao

Sâm bí đao luôn là thức uống được nhiều người yêu thích nhờ công dụng dưỡng ẩm cho da vào những ngày nắng nóng. Đồng thời các vitamin C, B1 và B6 chứa trong bí đao sẽ giúp bảo vệ làn da dưới tác hại của ánh nắng mặt trời, cụ thể là tia UV.

Rau má nước cốt dừa

Rau má được nhiều người biết đến với công dụng thanh nhiệt, giải độc và làm đẹp da.

Trong khi đó các vitamin, khoáng chất và chất điện giải có trong nước dừa sẽ giúp bù nước và tái tạo lại năng lượng cho cơ thể khi bạn bị sốc nhiệt.

Chính vì vậy, rau má nước cốt dừa không chỉ là một thức uống hoàn hảo để giải tỏa cơn khát dưới thời tiết oi bức, mà còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo Laodong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây