Bình Dương: Ban Tôn giáo tỉnh thăm các Trường hạ

Thứ sáu - 03/08/2018 07:50
Ngày 20-21/06/Mậu Tuất (01-02/08/2018), ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng BTG tỉnh, cùng phái đoàn đã đến thăm Trường hạ Hội Khánh (Tp.Thủ Dầu Một), Thiên Chơn (thị xã Thuận An), Tây Thiên (thị xã Dĩ An), Bồ Đề Đạo Tràng (thị xã Thuận An).
Ông Trần Đức Thịnh chia sẻ rất vui mừng khi thấy chư hành giả thực hiện lời Phật dạy, vào mùa An cư Kiết hạ, tăng, ni huân tập về trú xứ an cư nhằm trau dồi Giới - Định - Tuệ, tăng trưởng thanh tịnh tam nghiệp. Theo chương trình tu học mùa an cư, hơn 02 tháng cấm túc, hành giả được lắng nghe và học hỏi Tam tạng giáo điển do Chư tôn đức giảng sư T.Ư Giáo hội, BTS GHPGVN tỉnh thuyết giảng. 
 
Trong đó ông nhấn mạnh: Từ ngày 01/01/2018, luật tín ngưỡng tôn giáo (LTNTG) đã có hiệu lực. Nghị định số 162 (30/12/2017) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thực thi LTNTG. Bên cạnh Luật và Nghị định, Bộ trưởng bộ nội vụ đã ban hành quyết định số 199 (31/01/2018) công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. 

Trong vai trò là người đại sự xuất thế gian, hành giả tuân thủ theo Giới luật nhà Phật, Hiến chương của GHPGVN, đồng thời mỗi vị tăng ni là công dân phải tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây