Bình Dương: Triển khai kế hoạch Phật đản, An cư Kiết hạ năm 2015

Thứ tư - 20/05/2015 03:56
07h19, ngày 01/04/Ất Mùi (19/05/2015) tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên họp bàn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, tổ chức An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015.
Chủ trì phiên họp: TT.Thích Huệ Thông - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng đông đủ Chư tôn đức các ban ngành, BTS các huyện, thị, đại diện chính quyền cùng về tham dự.
 
Với quy mô long trọng, hoành tráng trang nghiêm và mang ý nghĩa tôn vinh ngày ra đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, GHPGVN tỉnh Bình Dương dự kiến tổ chức Đại lễ Phật đản như sau:
 
Thời gian: Ngày 31/05 và 01/06/2015 (14, 15/04/Ất Mùi), địa điểm: Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh), số lượng tham dự khoảng 1.500 người.
 
Ngày 31/05/2015 (14/04/Ất Mùi)
 
14h00: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thắp hương đặt vòng hoa tưởng niệm
 
17h00: Diễu hành xe hoa từ chùa Hội An (TT.Thành Phố Mới) về chùa Hội Khánh (Thủ Dầu Một), 17 xe hoa đi theo lộ trình từ đường Lê Hoàn - vòng xoay Bảy Mẫu - Hùng Vương - Phạm Ngọc Thạch - Huỳnh Văn Cù - ngã tư chợ Cây Dừa - Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay ngã sáu - Yersin - chùa Hội Khánh (12km).
 
19h30: Chương trình văn nghệ chào mừng Phật Đản sinh gồm các tiết mục: Hát - múa (trích đoạn lịch sử đức Phật), nội dung ca ngợi quê hương đất nước và tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật.
 
Ngày 01/06/2015 (15/04 Ất Mùi)
 
07h00: Cử hành Đại Lễ Phật Đản 2559 tại trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh).

 
Về công tác tổ chức An cư Kiết hạ, phiên họp đã đưa ra kế hoạch như sau: Địa điểm An cư kiết hạ: Chư tăng ở Trường hạ chùa Hội Khánh (Tp.Thủ Dầu Một), chư Ni ở Trường hạ chùa Tây Thiên (thị xã Dĩ An), năm nay thêm hai điểm An cư Kiết hạ dành cho tăng, ni sinh nội trú trường Phật học, hành giả tăng cư trú tại chùa Thiên Chơn - huyện Thuận An và hành giả Ni cư trú tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng - huyện Thuận An.
 
Bên cạnh đó, năm nay BTS tổ chức lớp Bồi dưỡng trụ trì tổ chức vào ngày 15/05 - 21/05/Ất Mùi tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nhập Niết Bàn, ban giảng huấn cung thỉnh Chư tôn đức Ban thường trực HĐTS, thường trực BTS tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, UBMTTQVN tỉnh giảng dạy tăng, ni là trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh.
 
Chư tôn đức tăng, ni phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, TT.Thích Huệ Thông đúc kết khuyến khích làm vườn Lâm-Tỳ-Ni tại các chùa, bàn thờ hương án hai bên đường, phật tử tại gia treo cờ Phật giáo tại nhà, rước kiệu Phật. Ngoài ra phân công cụ thể thành lập ban điều hành xe hoa, ban điều hành diễu hành (ni) góp phần trang nghiêm khi tham gia diễu hành Phật đản PL.2559, đề xuất tăng, ni sinh diễu hành đắp y hậu vàng. Ban tổ chức phối hợp an ninh-bảo vệ góp phần trật tự cho tín đồ yên tâm đi dự lễ, nghành cảnh sát giao thông ổn định phân luồng tuyến đường cho đoàn diễu hành xe hoa. Ban Hướng dẫn Phật tử sắp xếp đội hình cầm cờ Phật giáo, thống nhất đồng phục. Thành phần ban chức sự, ban kiểm soát quản lý hành giả an cư. 

 
Ban từ thiện xã hội dự kiến phát 300 phần qùa cho người nghèo (TT.Thích Huệ Thông gợi ý thêm 200 phần qùa ưu tiên cho phật tử nghèo). Theo thư vận động của T.Ư GHPGVN kêu gọi BTS các tỉnh thành ủng hộ tài chính giúp nhân dân Nepan khắc phục hậu qủa sau trận động đất...
 
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh ông Trần Đức Thịnh thông báo công văn số 1502/UBND-VX tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015.

Công văn nhấn mạnh nội dung BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương có trách nhiệm liên hệ các ngành đơn vị liên quan của tỉnh để được hướng dẫn, tạo điều kiện để thực hiện các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Treo cờ Phật giáo, băng rôn, logo, biểu ngữ…theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với Hiến chương của Giáo hội.
 

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây