Hà Nội: Đại lễ Vu lan tổ đình Linh Ứng

Thứ tư - 25/08/2010 08:35
Tối ngày chủ nhật, 22/8/2010, tại Tổ đình Linh Ứng - Chùa Thị Cấm (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội) đã diễn ra Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2554 – DL 2010.

Đến dự và chứng minh buổi lễ có Đại  Đức Thích Chiếu Tuệ - Trưởng ban Hoằng pháp THPG Hà Nội, Đại Đức Thích Trúc Thông Tánh - Phó ban thường trực Ban hướng dẫn Liên đoàn TTNPT Thủ đô, Thượng Tọa Thích Thanh Hùng - Chánh Duy Na Hạ Trường Linh Ứng; Đại Đức Thích Thanh Nguyện - Phó BĐD Phật giáo huyện Từ Liêm, Viện chủ Tổ đình Linh Ứng; Đại Đức Thích Quảng Tĩnh - Phó BĐD Phật giáo huyện Từ Liêm; Sư Cô Thích Nữ Tịnh Quán – Phó Văn phòng THPG Hà Nội cùng 68 Chư Tôn đức Tăng – Ni hạ trường Linh Ứng.

Về phía quan khách có bà Hoàng Thị Thu Hà – Chánh văn phòng Nội vụ huyện Từ Liêm cùng phái đoàn UBND huyện; chính quyền xã Xuân Phương, thôn Thị Cấm.   

Về phía Liên đoàn TTNPT thủ đô còn có đại diện Đoàn TTN Phật tử Trần Thái Tông – Thiền viện Sùng Phúc, Đoàn TTN Phật tử Về Nguồn – Chùa Đình Quán; Đoàn TTN Phật tử Lý Triều – Chùa Lý Quốc Sư; Đoàn TTN Phật tử Quán Sứ - Chùa Quán Sứ.

Gần 700 nhân dân địa phương, cùng Phật tử thập phương xa gần đã hoan hỉ bớt chút thời gian về dự.

Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Quảng Tĩnh đã có thời pháp thoại ngắn nói về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, ngày lễ thể hiện truyền thống hiếu đạo sâu sắc của người Việt.

Đại Đức nhấn mạnh : “Người làm con đối với Thầy Tổ, Cha Mẹ không chỉ đợi đến ngày Rằm tháng 7, ngày lễ xã tội vong nhân - Vu Lan Báo Hiếu mới thể hiện lòng hiếu kính với Thầy Tổ, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà phải thực hiện điều đó hàng giờ, hàng ngày trong cuộc sống thực tại. ”

Sau thời pháp thoại là lễ cài hoa hồng.

Với giọng đọc đầm ấm, truyền cảm và đầy cảm xúc, bạn Minh Thu - Đoàn TTN PT Thiện Tín đã diễn đọc “Ý nghĩa hoa hồng cài áo” dưới nền nhạc đàn bầu do em Thuỷ Linh (13 tuổi) trình diễn khiến đại chúng vô cùng xúc động. 

PV phattuvietnam.net có gặp Diễn viên điện ảnh Thu Hường tới tham dự buổi lễ cùng người mẹ hiền. Chị hoan hỉ chia sẻ  “Mùa Vu Lan năm nào mình cũng lên chùa lễ Phật cùng mẹ và gia đình. Năm nay biết tin Đại Đức Viện chủ cùng Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín có tổ chức Đại lễ này nên từ chiều hai mẹ con đã về Chùa sớm để phụ giúp Thầy và các bạn thanh niên. Quả thật chưa năm nào mình được dự Lễ Vu Lan ý nghĩa và đầy xúc động như vậy. Cảm ơn Quý Thầy, cảm ơn các bạn thanh niên Thiện Tín”.

Cũng với cảm xúc như vậy, bạn Sùng Văn Thắng – BCH Đoàn trường Học viện Ngoại Giao tâm sự "Đây là lần đầu tiên mình được tham dự lễ Vu Lan, mình thấy hôm nay rất vui vì hiểu ra được nhiều điều về công lao sinh thành, dưỡng dục của Cha và Mẹ. Mình mới tham gia sinh hoạt Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín được một tháng nhưng mỗi lần tới đây mình đều nhận thấy sự nhiệt tình, chu đáo của các bạn thanh niên Phật tử, mình cảm giác không có sự ngăn cách mà gần gũi, ấm áp như một gia đình vậy."

Tiếp đó là Lễ Dâng Pháp Y cúng dàng chư Tôn Đức chứng minh và 68 hành giả An Cư Kiết Hạ khoá hạ 2554 tại Hạ trường Linh Ứng. 

Với thế mạnh văn nghệ, Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín (Chùa Linh Ứng) đã có các tiết mục biểu diễn cúng dường đa dạng (hát, múa, kịch, biểu diễn đàn bầu) đan xen chương trình được chư Tôn đức và đại chúng tán dương, đặc biệt là vở kịch “Mẫu tử” do các bạn tự dàn dựng đầu giờ chiều trước khi bắt đầu buổi lễ. Vở kịch ngắn nhưng lại mang đậm chất xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

Ngoài ra, Đoàn TTN Phật tử Lý Triều với hoạt cảnh “Mục Kiền Liên cứu Mẹ” và Phật tử Tiến Bình – Đoàn TTN Phật tử Quán Sứ với bài hát “Vu Lan về” cũng đã thành kính dâng lên cúng dường đạo tràng. 

Trong lời ban đạo từ, Thượng Tọa Thích Thanh Hùng đã thay lời Chư Tăng Ni an cư khoá hạ 2554 tán thán công đức của Đại Đức Viện chủ Tổ đình Linh Ứng và các bạn thanh niên trong Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín đã tổ chức một Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hoàng tráng, trang nghiêm nhưng vẫn đầm ấm và thắm tình đạo vị.

Đồng thời Thượng Toạ cũng nguyện đem công đức của tất cả 68 hành giả an cư năm nay hồi hướng cho tất cả quý Phật tử thân tâm an lạc, tâm Bồ đề kiên cố, Phật sự viên thành.  

Cuối cùng, Phật tử Phạm Gia Thái – Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín thay lời BTC phát biểu tri ân Chư Tôn đức, quý quan khách, quý đạo hữu Phật tử xa gần cùng nhân dân địa phương thân tâm an lạc, luôn được sống dưới ánh hào quang của Chư Phật và sống trong tình yêu thương của hai đấng sinh thành là Mẹ và Cha.

 

Chư Tôn đức chứng minh


Đại Đức Thích Quảng Tĩnh có thời pháp thoại ngắn nói về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan


Bạn Minh Thu - Đoàn TTN PT Thiện Tín đã diễn đọc “Ý nghĩa hoa hồng cài áo”


Tiết mục hát – múa “Dòng máu lạc hồng” do Đoàn TTN Phật tử Thiện Tín


Dâng y

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây