Hải Phòng: Lễ cất nóc an vị long cốt nhà thờ Tổ chùa Linh Xuân

Chủ nhật - 22/03/2015 08:42
Sáng nay, 21 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 2 tháng 2 năm Ất Mùi, tại thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng đã diễn ra Đại lễ thượng lương ( cất nóc) an vị long cốt nhà thờ Tổ và nhà Mẫu chùa Tú Đôi ( Linh Xuân Tự).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của TT. Thích Nguyên Bình - Ủy viên thường trực Ban văn hóa TƯ GHPGVN, trưởng Ban văn hóa GHPGVN Tp. Hải Phòng, Đại Đức Thích Tục Hạnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy, Đại Đức Thích Chân Thường - Ủy viên thường trực BTS GHPGVN Tp. Hải Phòng, trụ trì chùa Tú Đôi ( Linh Xuân Tự), kiêm trưởng Ban tổ chức Đại lễ, cùng Chư tôn đức Trưởng, phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn TP. Hải Phòng, chư tôn đức Tăng Ni nội ngoại thành của thành phố Hải Phòng và chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành lân cận.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông: Lê Văn Nhã – Phó giám đốc Sở Nội Vụ, trưởng Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng, ông: Nguyễn Quốc Huynh – Nguyên chủ tịch UB MTTQVN Tp. Hải Phòng, ông: Phạm Văn Thảo – Trưởng phòng an ninh – xã hội công an Tp. Hải Phòng. Đại biểu huyện Kiến Thụy có sự hiện diện của ông: Bùi Đức Thảo – Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Kiến Thụy, ông: Đỗ  Xuân Trịnh – Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy. Đại biểu xã có sự hiện diện của ông: Phạm Đức Hùng bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Kiến Quốc cùng các quý vị đại biểu đại diện cho HĐND, UBND, UB MTTQVN các xã lân cận của huyện Kiến Thụy, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hưng Yên, quận Dương Kinh, Hải Phòng…và các Phật tử, nhân dân địa phương, các tỉnh thành lân cận.

Thay mặt BTC đại lễ, ông: Nguyễn Sĩ Tân - Trưởng làng văn hóa Tú Đôi đã lên tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại lễ thượng lương ( cất nóc) an vị long cốt nhà thờ Tổ và nhà Mẫu chùa Tú Đôi ( Linh Xuân Tự). Chùa Tú Đôi tọa lạc tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, ngôi nhà Tổ và nhà Mẫu chùa Linh Xuân - Tú Đôi đã dần đi vào hoàn thiện nhằm mục đích phục vụ tín ngưỡng văn hóa tâm linh, hoằng dương Phật Pháp, đem lại lợi ích cho đạo và đời.

Tiếp đó, ông: Đào Văn Vương đã lên báo cáo quá trình xây dựng ngôi Tổ Đường và nhà Mẫu chùa Linh Xuân. Chùa Linh Xuân – Tú Đôi còn gọi là chùa Linh Thung được xây dựng vào thế kỷ thứ 10, trong thời kỳ kháng chiến, chùa là nơi bao bọc và nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, là nơi tập kết vũ khí, đạn dược, nơi đóng trú của các đơn vị bộ đội phòng không. Năm 2015 chùa được đón nhận bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Trải qua biến cố thăng trầm cùa thời gian và lịch sử chính điện chùa cũng như nhà Tổ và nhà Mẫu của chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, năm 2012, Đại đức trụ trì đã cùng dân làng địa phương, các Phật tử gần xa đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng nhà Tổ và nhà Mẫu.

Nhà Tổ có diện tích hơn 300 mét vuông, nhà thờ Mẫu diện tích 220 mét vuông, 5 ngôi tháp tổ, khuôn viên vườn tháp và tiểu cảnh cũng như một số hạng mục công trình khác theo kiến trúc cổ truyền với tổng kinh phí xây dựng khoảng 7 tỷ đồng gồm cả hoành phi câu đối, cửa võng và nội thất bên trong. Sau 3 năm khởi công xây dựng, ngôi Tổ Đường, nhà thờ Mẫu chùa Tú Đôi đến nay đã bước và giai đoạn hoàn thiện. Đây là sự kiện tương đối quan trọng với dân làng Tú Đôi, nó không chỉ đánh dấu bước ngoặt về đời sống văn hóa, tín ngưỡng tâm linh mà còn mang tính kế thừa truyền thống lịch sử, thể hiện sự quan tâm của toàn dân đối với các công việc kiến thiết chùa cảnh.

Nhân dịp này, Đại Đức Thích Chân Thường - Trụ trì chùa Tú Đôi đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng từ các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành đoàn thể của huyện Kiến Thụy, xã Kiến Quốc và thôn Tú Đôi, Tp. Hải Phòng. Đồng thời, Đại đức trụ trì đã có bài phát biểu gửi lời tri ân tới Chư tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu chính quyền, quý Phật tử gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc về tham dự đại lễ, đặc biệt đại đức cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các đại thí chủ, người góp công, người góp của để xây dựng lên ngôi nhà Tổ và nhà Mẫu có được như ngày hôm nay.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, cùng các Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ trì chú, sái tịnh, an vị long cốt ngôi Tổ Đường và nhà Mẫu chùa Tú Đôi ( Linh Xuân) trong niềm hoan hỷ vô biên dưới ánh sáng từ quang của mười phương Chư Phật.

Phattuvietnam.net xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận:

Văn nghệ chào mừng

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Điều hành chương trình MC Đại đức Thích Bản Hoan

Niệm Phật cầu gia bị

Ông: Nguyễn Sĩ Tân _ trưởng làng văn hóa Tu Đôi đọc diễn văn khai mạc

Ông: Đào Văn Vương báo cáo tổng kết kinh phí xây dựng

Đại đức trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban tôn giáo TP. Hải Phòng

Đại đức trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của sở Công An TP. Hải Phòng

Đại đức Thích Chân Thường đón nhận tịnh tài của các nhà hảo tâm

Đại đức Thích Chân Thường phát biểu cảm tạ của BTC

Chư tôn đức và chính quyền làm lễ an vị long cốt Tổ Đường và Nhà Mẫu

Chư tôn đức và chính quyền lên cất nóc ngôi nhà Tổ và nhà Mẫu

An vị long cốt Tổ Đường chùa Tú Đôi

Nguồn tin: PTVN.NET

 Từ khóa: an vị, nhà thờ, kiến quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây