Ni
trưởng TN Huyền Huệ thay mặt Ni giới đọc diễn văn khai mạc hội nghị,nêu
lên những yêu cầu thực tế trong tình hình tu học của chư Ni hiện nay,
nhằm giúp chư tôn đức lãnh đạo giáo hội có một bộ phận phụ trách Chư Ni
trong cả nước, góp phần ổn định, phát triển đoàn thể Ni chúng đi đúng
tinh thần hòa hợp cộng trụ của người xuất gia.
HT
Thích Thanh Tứ Phó chủ tịch thường trực kiêm Phó Ban Tăng sự TƯ đã
trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Đặc trách Ni giới
TƯ thuộc Ban Tăng sự TƯGHPGVN nhiệm kỳ VI (2007-2012) gồm 8 thành viên
chứng minh, 10 thành viên Cố vấn, 47 thành viên chính thức và 19 thành
viên dự khuyết do Ni trưởng TN Huyền Huệ làm trưởng Phân. Phân ban đặc
trách Ni giới chính thức đặt văn phòng tại Tổ đình Từ Nghiêm Q.10 TP
HCM.
Trong
buổi lễ chư tôn giáo phẩm Ni đại diện Phật giáo Bắc tông, Nam tông,
Khất sĩ đã đọc tham luận thể hiện đặc trưng của truyền thống Phật giáo
hệ phái đồng thời chia sẻ niềm hoan hỷ của chư Ni Việt Nam có một sự
nối kết làm cho hoạt động của Giáo hội có nhiều khởi sắc trong giai
đoạn mới. Có thể nói sau hơn 30 năm không có tổ chức đoàn thể Ni giới
mà trước đây là Ni Bộ Bắc Tông,kể từ nay chư Ni trẻ có nơi nương tựa
để tu học, sinh hoạt đúng giới luật đồng thời phát huy tiềm năng sẵn có
của Ni giới nhằm góp phần vào sự nghiệp chung của Đạo pháp và Dân tộc.
Quý Ni
trưởng thường trực Phân ban đã tuyên thệ nhận nhiệm vụ trước chư tôn
giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội, đồng thời vạch ra nhiều phương hướng hoạt
động trong thời gian tới. Theo đó, xây dựng phát triển Ni giới trên
nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp phụng sự đạo pháp
,phát triển giáo hội. Đồng thời hoằng dương chánh pháp, truyền bá đạo
đức Phật giáo góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc phù hợp với
đạo đức, văn hoá, truyền thống của dân tộc.
HT
Thích Đức Nghiệp thay mặt HĐCM,HĐTS nêu lại truyền thống tốt đẹp Ni
đoàn thời đức Phật, công hạnh tu tập của chư giáo phẩm Ni tiền bối đồng
thời khuyết tấn Ni giới trẻ tu học, tiếp tục thể hiện được phẩm chất
tốt đẹp: từ bi, hòa hợp của người con Phật.HT mong muốn quý vi Ni
trưởng sẽ là nơi nương tựa hướng dẫn thế hệ Ni trẻ hiện nay tiếp tục
truyền thống mà các vị tiền bối của Ni giới Việt nam đã góp phần xây
dựng PGVN trong nhiều thế kỷ qua,đồng thời cũng là bước ngoặc làm rạng
danh Ni lưu Thích tử.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự