GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Hà Nội, ngày 01 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, Phật lịch: 2552, Dương lịch 2009
THƯ CHÚC TẾT CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài
Kính gửi: Chư Tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Nhân
dịp năm mới, Xuân Kỷ Sửu, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi có lời kính chúc
sức khoẻ tới chư tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại
đức Tăng Ni, quý vị Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài năm
mới an lạc, cát tường như ý, Phật sự viên thành.
Năm 2008 là năm đầu tiên các cấp Giáo hội Phật giáo Việt
Các
ban ngành, viện Trung ương cũng như các cấp Giáo hội trong toàn quốc đã
kiện toàn tổ chức nhân sự, tu chỉnh quy chế, nội quy hoạt động nhằm
nâng cao hiệu quả các hoạt động Phật sự theo quy định của Hiến chương
Giáo hội đã được tu chỉnh.
Trung
ương Giáo hội và Giáo hội các địa phương nhận được sự yểm trợ có hiệu
quả của Nhà nước đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc
năm 2008 ở tầm quốc tế, quốc gia và tại mỗi địa phương. Tổ chức thành
công Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học nhân 700 năm ngày mất của
Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều
hoạt động Phật sự ích đời lợi đạo trong công tác từ thiện xã hội cứu
giúp người hoạn nạn, khó khăn do bởi thiên tai gây nên đã được Tăng
Ni, Phật tử hưởng ứng tích cực. Các hoạt động Phật sự Quốc tế đối với
cộng đồng Phật giáo là Việt kiều đã được phát huy sâu rộng ở nhiều quốc
gia. Kết quả Phật sự đó đã được cộng đồng xã hội đánh giá cao.
Thay
mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán công đức
đến các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cá nhân mỗi chư tôn
Giáo phẩm và Tăng Ni, Phật tử đã không ngừng tinh tiến, phụng sự đạo
pháp và dân tộc để Phật pháp được xương minh.
Những
thành tựu đã đạt được trong năm 2008 là tiền đề quan trọng đối với mỗi
Tăng Ni, Phật tử và các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi tin tưởng
rằng, với truyền thống đoàn kết, hoà hợp, tinh thần phụng sự đạo pháp
và dân tộc, gắn bó với đất nước, Tăng Ni, Phật tử ở trong nước và ở
nước ngoài dưới sự hướng dẫn của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ
có những đóng góp tích cực và to lớn hơn trong năm 2009 để góp phần
cùng với toàn dân xây dựng và phát triển đất nước ta ngày một giàu đẹp,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xương minh trong lòng dân tộc.
Thay
mặt Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, tôi xin chân thành bày tỏ lòng tri ân và
cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và nhân
dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã quan tâm, tạo điều
kiện giúp đỡ đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Kính chúc Quý vị năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT
PHÁP CHỦ
(đã ký)
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự