Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Tấn được tái suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ sáu - 06/05/2022 18:29
Sáng nay, 6-5, tại Hội trường Lớn - UBND tỉnh Bến Tre (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, TP.Bến Tre) diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức, với gần 300 đại biểu chính thức.
Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Tấn được tái suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Chứng minh, Chủ tọa Đại hội có Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Đức, Hoà thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Hòa thượng Thích Phước Nguyên, đồng Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội, chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

1
Đại biểu, lãnh đạo các cơ quan tham dự.
1
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hoà thượng Thích Lệ Linh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni, Phật tử đại biểu từ các ban chuyên môn, Ban Trị sự huyện thị thành thuộc tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan tỉnh Bến Tre có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Thảo, Phó Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, cùng đại diện các sở, phòng, ban tỉnh, TP.Bến Tre.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; đại diện Ban Kiểm soát báo cáo số lượng và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

1
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII.

Phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn cho biết đây là một sự kiện lớn đánh dấu bước tiến mới của Phật giáo vùng quê xứ dừa Đồng Khởi. Nơi đây đã quy tụ biết bao anh hùng hào kiệt và bậc danh Tăng như Tổ Khánh Hòa, Tổ Khánh Thông, các ngài đã cống hiến rất lớn vào sự nghiệp xương minh đạo pháp, công đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam; Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, bậc thạch trụ tòng lâm đã đóng góp và xây dựng GHPGVN tỉnh Bến Tre từ khi Ban Đại diện Phật giáo lâm thời (1989) cho đến ngày chính thức thành lập Giáo hội tỉnh vào năm 1992.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội khẳng định thành quả của Phật giáo tỉnh được như ngày hôm nay là nhờ công lao của các bậc tiền bối hữu công gầy dựng và gìn giữ, sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự nhiệt tâm, tận tình giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, sự đóng góp tích cực của Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

“Tôi mong muốn được đón nhận những ý kiến đóng góp chân thành của các đại biểu trong tinh thần đoàn kết, để từ đó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kiện toàn mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động Phật sự. Đại hội sẽ chọn những thành viên có phẩm chất, nhiệt huyết, có đạo tâm, đầy đủ uy tín và năng lực để tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, chung sức đồng lòng đưa Phật giáo tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa”, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn nhấn mạnh.

1
Đại đức Thích Trí Thuận trình bày báo cáo hoạt động Phật sự khóa VI.

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo hoạt động Phật sự của Ban Trị sự khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong khóa VI, dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tăng cường sự đoàn kết, hòa hợp trong các lãnh vực, các ban chuyên môn trực thuộc, kết nối chặt chẽ tới cơ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành và đạt được những thành tựu khả quan.

Các Phật sự đi vào thực tế phục vụ cho lợi ích chính đáng của Tăng Ni, Phật tử. Ban Trị sự các cấp đã tổ chức các sinh hoạt đặc thù, các lễ lớn trong nhiệm kỳ như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, các Đại giới đàn, bổ nhiệm trụ trì, các lễ tưởng niệm...; giúp đỡ cho Tăng Ni được nhập danh bộ tu học, giới thiệu cho Tăng Ni đi học các trường Phật học, công tác bổ nhiệm trụ trì, xây dựng phát triển tự viện, đạo tràng tu học...

1
Đại biểu tham dự.

Phật giáo tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thị, thành với 267 tự viện, trong đó có 249 tự viện Bắc tông, 15 tịnh xá, 3 tịnh thất. Trong khóa VI (2017-2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đã tổ chức 3 đại giới đàn mang tôn hiệu Từ Phong, Hiển Pháp và Niệm Nghĩa với tổng 1.375 vị giới tử. Trường Trung cấp Phật học tỉnh duy trì 12 năm qua, đã đào tạo được 3 khóa Tăng Ni sinh tốt nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh đã thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá trên 321 tỷ đồng.

Trên cơ sở thành quả Phật sự đạt được của khóa VI (2017-2022) và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 chương trình trọng tâm, cùng hoạt động Phật sự cụ thể của 13 ban chuyên môn trực thuộc.

1
Quang cảnh đại hội.

Đại biểu trình bày tham luận "Phật giáo tỉnh Bến Tre hình thành và phát triển", do Sư cô Thích nữ Như Nguyệt, Phó Văn phòng Ban Trị sự trình bày.

Dịp này, Trung ương GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức cho 7 tập thể Ban Trị sự và 33 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen đến 1 tập thể, 9 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể và 9 cá nhân.

1
Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2022, Hòa thượng Thích Lệ Linh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự khóa VI tuyên bố mãn nhiệm.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Huệ Đức, Phó Tiểu ban Nhân sự Đại hội đọc danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 8 vị chứng minh Ban Trị sự Tăng, Ni và 61 vị thành viên Ban Trị sự.

1
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã lấy ý kiến của đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự gồm Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ mới gồm 4 vị chứng minh Ban Trị sự, 4 vị chứng minh Phân ban Ni giới và 61 thành viên Ban Trị sự, trong đó có 17 Ủy viên Thường trực đảm nhiệm 21 chức danh, do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn làm Trưởng ban Trị sự. Tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, tiếp tục được tái suy cử Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế; các Phó ban: Thượng tọa Thích Huệ Đức (kiêm Trưởng ban Kiểm soát), Thượng tọa Thích Thanh Mẫn (kiêm Trưởng ban Nghi lễ), Đại đức Thích Trí Thuận (kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội), Ni trưởng Thích nữ Như Đán (kiêm Trưởng Phân ban Ni giới); Phó Thư ký: Đại đức Thích Trung Hòa (kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Văn hóa), Sư cô Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Phó Văn phòng) và các Ủy viên Thường trực.

1
Bà Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại đại hội.

Đại diện Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu ghi nhận và trân trọng đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các chương trình từ thiện, xây dựng cầu đường, phòng chống Covid -19, an sinh xã hội... Với những thuận lợi mới, bà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng, tin tưởng thời gian tới tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, nphụng sự xã hội, làm đẹp giàu quê hương Đồng Khởi.

1
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, chỉ đạo tại đại hội.

Chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa VI với những thành tựu đạt được. Hòa thượng tin tưởng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 thời gian tới sẽ hoàn thiện nhân sự để Trung ương Giáo hội chuẩn y và chính thức hoạt động, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, đi vào thực tế đời sống Tăng Ni, Phật tử.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đã trao đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre 1 tỷ đồng để xây dựng 10 cây cầu nông thôn tại các địa phương tỉnh.

Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 6 điểm vào lúc 10g 45 phút ngày 6-5-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre sẽ triển khai Nghị quyết sâu rộng trong đời sống, sinh hoạt của Tăng Ni, Phật tử, tín đồ.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây