Hội nghị trực tuyến Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Thứ bảy - 31/07/2021 17:08
Chiều ngày 30/7/2021 (21/6/Tân Sửu), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm triển khai một số Phật sự quan trọng trong những tháng cuối năm và thảo luận thông qua nghị quyết Ban Thường trực HĐTS.
Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tham dự Hội nghị
Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tham dự Hội nghị

Chủ tọa Hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT. Thích Thiện Pháp và HT. Thích Thanh Nhiễu. Tham dự hội nghị còn có chư Tôn đức Ban Thư ký và lãnh đạo hai Văn phòng Trung ương Giáo hội.

1
TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS.

Tại Hội nghị, TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS đã thay mặt Ban Thư ký thông qua chương trình làm việc.

Phát biểu khai mạc Hòa thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh, Căn cứ Hiến chương và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của GHPGVN, Ban Thường trực HĐTS sẽ tổ chức Hội nghị Ban Thường trực sơ kết 6 tháng đầu năm như thường niên. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là TPHCM, do đó Hội nghị của Ban Thường trực được chuyển sang hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tế. Về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch đề nghị Ban Thường trực, Ban Thư ký tập trung bám sát các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới như: Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận/huyện, hỗ trợ các Ban viện Trung ương triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự đã đề ra. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác chung tay cùng Đảng, Nhà Nước, Chính phủ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ về mọi mặt đối với các khu vực đang bị ảnh hưởng dịch bệnh như TP HCM và các tỉnh, thành Miền Đông và Tây Nam Bộ.

1
HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu.

Tiếp đó, TT. Thích Đức Thiện đã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 06 cuối năm mà trước đó đã gởi trình chư Tôn đức Thường trực HĐTS nghiên cứu, góp ý và đã được đa số chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS tán thành. Hôm nay, tại Hội nghị Trực tuyến, Ban Thư ký xin kính trình chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội chỉ đạo, góp ý để chính thức thông qua và đưa vào nghị quyết triển khai thực hiện.

1

Hội nghị cũng đón nhận các ý kiến đóng góp của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, đã phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, đoàn kết hoà hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua:

Danh sách đề nghị khen thưởng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

Thông qua logo, kỷ niệm chương của đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

1
HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯGH phát biểu.

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng toạ Thích Đức Thiện cũng đã trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Thay mặt Chủ toạ Hội nghị, Hoà thượng Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

1

Hội nghị khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nhất trí cao.

Ban Biên tập xin cập nhật toàn văn Nghị quyết Ban Thường trực HĐTS GHPGVN lần thứ 6, khoá VIII (2017-2022). 

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây