Phật giáo tỉnh phối hợp thả cá phóng sinh giúp bảo vệ môi trường dòng sông Kỳ Cùng

Thứ bảy - 06/04/2019 11:13
Chiều 05/04/2019, tại chùa Thành; Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hoạt động phối hợp thả cá phóng sinh tái tạo nguồn thủy sản nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống thủy sản.
Phật giáo tỉnh phối hợp thả cá phóng sinh giúp bảo vệ môi trường dòng sông Kỳ Cùng
Tham dự buổi lễ có: ông Nguyễn Phúc Đạt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn; bà Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Quý vị Phật tử và nhân dân phóng viên báo đài...

Tại buổi lễ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Lạng Sơn; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã lên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, hồi phục tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường dòng sông Kỳ Cùng…


Tại buổi lễ đã thả phóng sinh hơn 68.000 con cá giống (trắm, chép, mè, trôi) xuống sông Kỳ Cùng. Được biết vào sáng các ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức phóng sinh cá xuống dòng sông Kỳ Cùng, có rất đông Phật tử cũng như bà con nhân dân đến tham dự.

02

03

04

05

06

07

dscf2044

dscf2048

dscf2057

dscf2058

dscf2059

dscf2062

dscf2063

dscf2064

dscf2065

dscf2066

dscf2068

Nguồn tin: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây