Thường trực Ban Thông tin Truyền thông TƯGH triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thứ sáu - 23/08/2019 16:15
Chiều ngày 21/8/2019, tại chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm), Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ban TTTT TƯ GHPGVN) đã có buổi họp điểm lại thành quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phật Sự Online
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phật Sự Online
Tham dự buổi họp có: HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ; HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban TTTT TƯ; HT. Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TTTT TƯ; TT. Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TTTT TƯ; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TTTT TƯ, Tổng Biên tập Kênh Thông tin tổng hợp - Truyền hình trực tuyến PSO TV; cùng chư Tôn đức Tăng và cư sĩ Phật tử trong ban Thường trực Ban TTTT TƯ tham dự.

Tại buổi họp, cư sĩ Giới Minh, Thư ký Ban TTTT TƯ, báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 với nhiều thành tựu quan trọng. Tiếp sau đó, TT. Thích Minh Nhẫn đã báo cáo về thành tựu của kênh Phật sự Online 6 tháng đầu năm với nhiều thành tựu. 

Cũng tại buổi họp, chư Tôn đức thường trực Ban TTTT TƯ, cũng đã lần lượt báo cáo phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm. Trước những phát triển của cuộc sống hiện đại, GHPGVN đã và đang tích cực thực hiện việc đổi mới trong công tác quản lý và thúc đẩy các hoạt động một cách đồng bộ hiệu quả. Là một bộ phận thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do lãnh đạo giao phó, Ban TTTT TƯ GHPGVN tiếp tục vận dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ vào việc phát triển truyền thông Phật giáo, góp phần giới thiệu tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni, Phật tử đến với cộng đồng xã hội, góp phần trang nghiêm Giáo hội trong thời đại phát triển và hội nhập.

Đúc kết buổi họp, HT. Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT TƯ, đã tán thán tinh thần làm việc của chư Tôn đức trong ban, đặc biệt là thành công tại Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 cũng như các công tác truyền thông trong khóa tu mùa hè, mùa Vu Lan Báo Hiếu thể hiện được vai trò của truyền thông Phật giáo.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây