TP.HCM: Ban Hoằng pháp, Ban HDPT soạn bộ đề trắc nghiệm

Thứ ba - 09/04/2019 06:44
Sáng nay, 8-4, tại phòng họp thuộc BTS GHPGVN TP - Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), chư tôn đức Ban Hoằng pháp kết hợp Ban Hướng dẫn Phật tử (Ban HDPT) GHPGVN TP.HCM tổ chức soạn thảo 500 câu hỏi, đáp cho bộ đề thi trắc nghiệm hội thi giáo lý năm 2019 dành cho Phật tử.
Ban Biên tập bộ đề thi trắc nghiệm đang khẩn trương làm việc tại Việt Nam Quốc Tự
Ban Biên tập bộ đề thi trắc nghiệm đang khẩn trương làm việc tại Việt Nam Quốc Tự
BHD (3).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP phát biểu khai mạc
Theo đó, chư tôn đức Ban Biên tập đang tập trung tiến hành soạn thảo bộ đề thi trắc nghiệm gồm 500 câu hỏi, đáp với hình thức trắc nghiệm hội thi giáo lý dành cho Phật tử năm 2019, nội dung chủ yếu dựa trên bộ giáo trình Phật học Phổ thông của cố HT.Thích Thiện Hoa và một số câu hỏi về lịch sử Phật giáo, hành chánh Giáo hội và oai nghi người Phật tử.

Ban Biên tập bộ đề thi trắc nghiệm thống nhất dựa trên tiêu chí câu trả lời phải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, đáp án phải đi thẳng vào nội dung câu hỏi, để Phật tử dễ hiểu và nắm bắt nội dung từng câu hỏi và trả lời dễ dàng.
BHD (4).JPG
HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban HDPT Phật giáo TP phát biểu tại buổi làm việc của Ban Biên tập

BHD (2).JPG
ĐĐ.Thích Đức Trường, Phó Trưởng ban Hoằng pháp tại buổi làm việc của Ban Biên tập
Sau khi soạn xong bộ đề thi trắc nghiệm, Ban Biện tập sẽ trình chư tôn đức Ban Cố vấn thuộc Ban Thường trực Ban Hoằng pháp, Ban HDPT thống nhất nội dung và tiến hành in thành ấn phẩm, phổ biến đến BTS GHPGVN quận, huyện để áp dụng trong hội thi giáo lý dành cho Phật tử năm 2019.
 
Dự kiến, hội thi giáo lý dành cho Phật tử cấp thành phố do GHPGVN TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào mùa An cư kiết hạ PL.2563.
BHD (5).JPG
500 câu hỏi và trả lời sẽ được phát hành rộng rãi
Trước đó, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự, Ban Hoằng pháp kết hợp Ban HDPT GHPGVN TP đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác soạn thảo bộ đề thi trắc nghiệm dành cho Phật tử và phân công, mời chư tôn đức có trình độ Phật học tham gia trong Ban Biên tập để soạn thảo nội dung bộ đề này.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây