Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc

Thứ năm - 23/03/2023 15:57
Sáng nay, 23-3, tại Văn phòng II T.Ư GHPGVN - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ công bố trao quyết định và ra mắt nhân sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 1
Niệm Phật cầu gia hộ.

Tham dự chứng minh còn có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư), Hòa thượng Thích Thiện Thống (Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư), Hòa thượng Thích Huệ Trí (Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư); Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng ký, Chánh Thư ký Văn phòng II T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự; các Ban, Viện T.Ư; Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM; chư vị thành viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; các Phân viện, Trung tâm, Ban trực thuộc Viện Nghiên cứu,...

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 2
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; đại diện Phòng An ninh Nội địa - Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo chính quyền Q.3, P.Võ Thị Sáu cùng các sở, ban ngành và Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn cho biết, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam là 1 trong 13 Ban, Viện T.Ư của GHPGVN, được thành lập từ năm 1989 và chính thức hoạt động vào năm 1992 dưới sự điều hành của Viện trưởng sáng lập - Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (giai đoạn 1989-2009); sau đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp nối làm Viện trưởng thứ hai (giai đoạn 2009-2017).

Trải qua 34 năm hoạt động, Viện đã đóng góp những dịch phẩm kinh, luật, luận và những tác phẩm trước tác biên soạn của nhiều vị tôn đức, dịch giả, nhà nghiên cứu danh giá, làm cho nền văn học Phật giáo Việt Nam thêm khởi sắc, làm kim chỉ nam cho Tăng Ni và Phật tử theo đó nghiên cứu, tu học.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 3
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc.

"Lễ công bố, trao quyết định và ra mắt nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027) đồng thời ra mắt 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc, là sự kiện trọng đại đánh dấu cho sự khởi đầu một nhiệm kỳ mới, tiếp nối thành công của nhiệm kỳ trước, mà các thành viên đã và đang cam kết đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp phiên dịch, biên tập, trước tác, ấn hành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, ấn hành Tục tạng Phật giáo Việt Nam cũng như các tác phẩm nghiên cứu Phật học và Phật giáo thế giới, góp phần phát triển văn học Phật giáo Việt Nam thêm tươi nhuận và khởi sắc", Hòa thượng Viện trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và các đại biểu đã được xem video báo cáo sơ lược những thành quả mà Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ VIII.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 4
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Viện trưởng, Phó Viện trưởng Thường trực và các Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Sau đó, thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã công bố quyết định số 037 về việc chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam khóa IX (2022-2027), gồm 2 vị Chứng minh, 98 thành viên trong đó có 16 thành viên Hội đồng Quản trị, 36 Ủy viên Thường trực và 46 Ủy viên do Hòa thượng Thích Giác Toàn làm Viện trưởng; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Viện trưởng Thường trực, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực.

Để tiếp nối và phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ VIII, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự của Viện nhiệm kỳ 2022-2027.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 5
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ.

Theo đó, trong nhiệm kỳ này, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phiên dịch, biên tập, xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam; dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo: “Tiến sĩ Bhimrao Ambedkar và sự chuyển đổi xã hội Ấn Độ”; “Danh mục các tác phẩm văn học Phật giáo Việt Nam trong 2000 năm”; “Tổ Huệ Đăng: Đạo nghiệp và sự thay đổi xã hội tại miền Nam”; “Đạo Phật Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa, và những đóng góp”; “Tổ Thiện Hoa: Đạo nghiệp và phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Nam”; “Trưởng lão Thích Minh Châu: Nhà phiên dịch, tác gia, nhà quản trị, nhà ngoại giao và nhà giáo dục Phật giáo"...

Bên cạnh đó, 10 Trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cũng đã lên kế hoạch tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo; dự kiến trong 5 năm sẽ hoàn thành 36 tác phẩm trước tác và 70 sách phiên dịch.

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Viện trưởng trình bày những bước kế tiếp của dự án Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam do Viện Nghiên cứu thực hiện. Đây là phần trọng yếu nhất của Viện do Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự chứng minh và chỉ đạo.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam có 2 Phân viện, 10 Trung tâm và 2 Ban trực thuộc ảnh 6
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tán thán những thành tựu mà Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Hòa thượng đề cao việc mạnh dạn nỗ lực cải cách và ấn hành một phần của bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sẽ luôn ổn định và phát triển hơn nữa; các thành viên của Viện sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, luôn kiên trì, nhiệt tâm trong công tác để thực hiện tốt các phương hướng đã đề ra.

Buổi lễ cũng đã đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chính quyền các cấp cùng các ban ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương,...

Chiều cùng ngày, cũng tại hội trường thiền viện Quảng Đức đã diễn ra phiên họp đầu tiên của Viện. Lãnh đạo các trung tâm đã trình bày phương hướng và chia sẻ các hoạt động của mình trước toàn thể đại biểu tham dự.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây