Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị

Chủ nhật - 10/09/2017 08:55
Sáng nay (10/9), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ thông xe và các thành viên đã kiểm tra thực địa tiến độ công tác chuẩn bị phục vụ lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe tuyến đường vận chuyển hàng hóa.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe tuyến đường vận chuyển hàng hóa.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người áo trắng đầu tiên bên trái ảnh) kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị.

Tính đến ngày 10/9/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã phối hợp với các sở, ngành hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng tại cửa khẩu Hữu Nghị cụ thể như: đã hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với phía Trung Quốc thống nhất các nội dung cho buổi lễ thông xe; chuẩn bị đón tiếp lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các tỉnh bạn; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và trang trí khánh tiết phục vụ buổi lễ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc gia và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, các sở, ngành đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đơn vị được giao chủ trì tổ chức buổi lễ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Biên phòng, Công an tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và một số sở, ngành hoàn thiện kịch bản, rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng thường trực tại cửa khẩu để buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch. Về nhiệm vụ cụ thể, giao Sở Ngoại vụ liên hệ trực tiếp với Bộ Ngoại giao tổ chức đón tiếp lãnh đạo Chính phủ và các thành viên đoàn công tác của trung ương, khớp nối kịch bản với phía Trung Quốc để lễ thông xe diễn ra theo đúng kế hoạch. Công an tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ thông xe an toàn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây