Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo huyện Tràng Định

Chủ nhật - 15/08/2021 10:34
Ngày 14/8, Đoàn công tác số 12 Trường Sa, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tràng Định.
Đồng chí Dương Xuân Huyên kéo băng khánh thành nhà “Đại đoàn kết” gia đình ông Triệu Văn Tàn, thôn Cốc Slầy xã Đề Thám, huyện Tràng Định
Đồng chí Dương Xuân Huyên kéo băng khánh thành nhà “Đại đoàn kết” gia đình ông Triệu Văn Tàn, thôn Cốc Slầy xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 12 Trường Sa tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo  HĐND và UBND  huyện Tràng  Định.

Tại buổi lễ, đoàn đã bàn giao nhà đại đoàn kết rộng 70 m2 cho gia đình ông Triệu Văn Tàn, thôn Cốc Slầy, xã Đề Thám, huyện Tràng Định. Công trình được khởi công từ tháng 6/2021 bao gồm nhà ở, bếp và công trình phụ; đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng được đoàn công tác số 12 Trường Sa, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ.

1
Đoàn công tác thăm tặng quà ông Triệu Văn Sam.

1
Đoàn công tác tặng quà gia đình ông Triệu Văn Tàn.

Ngay sau buổi lễ, đoàn công tác phối hợp với doanh nghiệp tiếp tục đến thăm và tặng 30 triệu đồng cho hộ gia đình ông Triệu Văn Sam, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bên cạnh gia đình ông Triệu Văn Tàn.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tràng Định.

Theo BaoLangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây