Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ tư - 17/01/2024 10:54
Sáng 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến kết nối đến 63 tỉnh, thành trong cả nước để triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu BHXH Việt Nam có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo BHXH Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo BHXH tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2023, 63/63 tỉnh, thành phố với 100% các xã (10.595 xã) thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 46/63 tỉnh đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, 60/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển KTXH ở địa phương; 22/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Các chỉ tiêu bao phủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cơ bản đều tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi với 18,259 triệu người, đạt mục tiêu Chính phủ giao, trong đó khoảng 3,92% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 31,58% LLLĐ trong độ tuổi với 14,693 triệu người, đạt mục tiêu Chính phủ giao; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 93,307 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 93,35% dân số (vượt 0,15% so với mục tiêu Chính phủ giao). Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 472.381 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng chiếm 2,69% số phải thu - đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (năm 2016 là 6%).

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, ngành xác định phương châm hành động trong toàn ngành là: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025)”. Theo đó, BHXH Việt Nam đề ra 3 mục tiêu chính với 8 nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, phấn đấu đạt tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 42,7%; tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHTN khoảng 34,18%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT khoảng 94,11%.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tham luận, thảo luận về những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã biểu dương những kết quả toàn ngành BHXH đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị, năm 2024 toàn ngành bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục có giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHTN, BHYT được giao; giảm nợ đọng, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT; quản lý hiệu quả quỹ BHXH.

Chủ động nắm bắt, đánh giá những phát sinh, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, xây dựng, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi những điểm bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021; Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH VN, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Số người tham gia BHXH vượt 10,4% so với năm 2022 (74.424 người, tăng 7.010 người); số người tham gia BHTN vượt 6,1% so với năm 2022 (46.550 người, tăng 2.693 người); số người tham gia BHYT: tỷ lệ bao phủ đạt 94,3%, vượt 3,3% so với năm 2022 (760.655 người, tăng 24.236 người); tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 1.830.211 triệu đồng, đạt 100,5% KH, tăng 167.963 triệu đồng so với năm 2022; tổng số chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 35.495 triệu đồng, giảm 2.698 triệu đồng so với năm 2022, bằng 1,95% số phải thu, thấp hơn 0,21% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ được giao (2,16%).

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây