Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu - 10/07/2020 10:07
Sáng nay (9/7), Đảng bộ thành phố Lạng Sơn long trọng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo Thành ủy qua các thời kỳ và 294/295 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 73 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thành phố Lạng Sơn.

Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình bày tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 14 nghị quyết chuyên đề, 9 chỉ thị, 17 quy định và nhiều chủ trương quan trọng khác nhằm cụ thể hoá các nội dung nghị quyết của trung ương, của tỉnh để lãnh, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành và cơ sở tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cấp đô thị hoàn thành trước kế hoạch. Giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố đã phát triển mới trên 800 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã và trên 3.000 hộ đăng ký kinh doanh. Tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn ước đạt trên 1.980 tỷ đồng; thành phố xây dựng được 58 tuyến phố văn minh; số hộ nghèo giảm từ 175 xuống còn 53 hộ.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 622 đảng viên. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề để đại hội tập trung thảo luận và bổ sung vào chương trình hành động cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, đảng bộ thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tập trung trí tuệ xây dựng, mở rộng thành phố trở thành trung tâm kết nối liên vùng giữa trung tâm tỉnh Lạng Sơn với thủ đô Hà Nội, đồng bằng sông Hồng với Quảng Ninh và hệ thống cửa khẩu tiếp giáp với Quảng Tây, Trung Quốc.

Thành phố Lạng Sơn phải là đơn vị tiên phong đi trước, làm trước, làm thí điểm những việc mới, việc khó, xây dựng các mô hình phát triển để các đơn vị khác học tập. Về thu hút đầu tư, thành phố cần thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, phù hợp với tầm nhìn quy hoạch lâu dài, ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Thành phố cần quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, coi trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, thành phố cần đặc biệt chú trọng kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.


Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ đảng.

Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, ngành phải thể hiện sự nêu gương, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình, đại hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn khóa XXIII. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã thống nhất danh sách 46 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 giới thiệu để bầu 41 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đại hội đã thực hiện trình tự lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/7/2020, đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình đã đề ra. Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông tin về kết quả đại hội.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây