Phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid - 19

Chủ nhật - 02/08/2020 10:37
Sáng nay (1/8), tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid - 19.
Phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid - 19
Dự lễ phát động có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam; đồng chí: Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Cao Lộc và người dân 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt các đồn biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức các lán, chốt trên biên giới, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, quản lý người ra vào khu vực biên giới, đấu tranh với các đường dây, đối tượng tổ chức đưa, đón người XNC trái phép và phòng, chống tội phạm…

Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh lây nhiễm Covid – 19, thực hiện vệ sinh hằng ngày, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ nhà cửa thông thoáng…

Tại buổi lễ, đại diện các gia đình ở các thôn đã ký kết giao ước thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng đã phát khẩu trang, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid – 19 cho bà con, tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn, phun thuốc khử trùng tại Trường Mầm non xã Xuất Lễ.


Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam đề nghị: Bộ Chỉ huy BĐBP chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: công an, quân sự tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, kiên quyết ngăn chặn hoạt động XNC trái phép; quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các tổ chốt chặn trên biên giới…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền huyện, xã không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19; vận động Nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền, lực lượng chức năng khi phát hiện các trường hợp XNC trái phép để có biện pháp xử lý.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý XNC, quản lý người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, các đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 cho người dân

Nhân dân thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch…


Các đại biểu chứng kiến các hộ gia đình ký kết giao ước phòng, chống dịch Covid – 19

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây