Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2020

Thứ năm - 05/11/2020 02:04
Sáng nay (4/11), tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, năm 2020.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc HKPĐ tỉnh
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc HKPĐ tỉnh

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh Lạng Sơn năm 2020; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Trước lễ khai mạc, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh đã đến dâng hương Khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghi lễ rước đuốc.

HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ X có 1.034 vận động viên (VĐV) xuất sắc được lựa chọn từ HKPĐ cấp cơ sở, đại diện cho 11 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và 27 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tham gia.


Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia HKPĐ tỉnh
Lạng Sơn lần thứ X, năm 2020.

HKPĐ năm nay diễn ra với 11 môn thể thao gồm 2 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn 1, thi đấu từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, với 7 môn thi gồm: bóng chuyền, Vovinam, cờ vua, bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn, bơi. Ban Tổ chức đã trao 618 huy chương (trong đó, 162 huy chương vàng, 162 huy chương bạc, 294 huy chương đồng).

Giai đoạn 2, diễn ra sau lễ khai mạc với 4 môn thi đấu gồm: đá cầu, đẩy gậy, kéo co, điền kinh. Các VĐV thi đấu trong 6 ngày (từ ngày 4/11 đến ngày 9/11/2020).

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh Lạng Sơn năm 2020 khẳng định: HKPĐ lần thứ X là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất của các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Qua đây, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng phát triển trở thành những tài năng thể thao của tỉnh và tham dự HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc.


Màn biểu diễn chào mừng khai mạc HKPĐ của học sinh.

Đồng chí mong muốn các VĐV đoàn kết, trung thực, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Các trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, chính xác, khách quan, vô tư để lựa chọn được những VĐV tiêu biểu nhất ở các môn thi đấu. Ban Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, khoa học, kịp thời, bảo đảm chất lượng; chủ động linh hoạt trong điều hành các hoạt động của HKPĐ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các bậc phụ huynh và học sinh tiếp tục quan tâm, phối hợp phát triển phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao chung của tỉnh Lạng Sơn.


Các vận động viên tham gia lễ khai mạc HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu tại 2 địa điểm là Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Sân vận động Đông Kinh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây