Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ sáu - 26/07/2019 15:31
Sáng nay (26/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 10 cá nhân
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 10 cá nhân

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Khai mạc chương trình, đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh Lạng Sơn từ khi thành lập đến nay.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí khẳng định: Những năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các cấp công đoàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; đề ra nhiều biện pháp linh hoạt, tham mưu, đề xuất kịp thời giải quyết những việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ. Với những đóng góp ấy, trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2016, LĐLĐ tỉnh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng “Huân chương Lao động hạng Nhất”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp công đoàn đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, Công đoàn Lạng Sơn cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật động viên CNVCLĐ thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp; tiếp tục vận động CNVCLĐ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; nhận thức rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, tạo mọi điều kiện để tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 10 cá nhân; lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể 11 cá nhân; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể, 18 cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây