HọpBan Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2019

Thứ hai - 08/07/2019 15:50
Chiều nay (8/7), Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Chương trình tổng thể công tác tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

Theo đó, Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/9/2019, gồm 3 hoạt động chính: trưng bày các gian hàng, tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó là các hoạt động như: công tác chuẩn bị, triển khai và phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi; thành lập ban giám khảo, chấm sơ khảo; xây dựng phương án tổ chức triển khai trưng bày các gian hàng; xây dựng kịch bản chi tiết của Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và việc tổ chức các hoạt động trong ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã đóng góp ý kiến nhằm chuẩn bị tốt cho sự kiện, từ việc xây dựng kịch bản chi tiết cho ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phương án, kinh phí tổ chức, cơ cấu giải thưởng, việc bổ sung thành viên các tiểu ban và phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Tổ chức; thống nhất địa điểm tổ chức; công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; việc trưng bày các gian hàng; ý tưởng mô hình và sản phẩm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ – cơ quan thường trực Ban Tổ chức cần lựa chọn chủ đề xuyên suốt cho ngày hội; rà soát lại ý tưởng của các ngành để có giải pháp tham mưu cho Ban Tổ chức, đảm bảo số lượng tham gia theo đúng thời gian và quy định; Ban Tổ chức phân công các thành viên mời thêm các đơn vị có mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đạt kết quả cao trên địa bàn tham gia. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình khởi nghiệp trước, trong và sau ngày hội.

Đồng chí lưu ý các thành viên cùng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ làm tốt công tác chuẩn bị ngày hội; Tiểu Ban Tài chính – Xã hội hóa tăng cường vận động tài trợ, xã hội hóa để tổ chức ngày hội trang trọng và thành công.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây