Các nhà nghiên cứu đã đánh giá 73 người bệnh từ 20 - 70 tuổi bị bệnh khớp gây đau như viêm khớp dạng thấp, viêm cứng khớp, hoặc viêm khớp vẩy nến trong ít nhất là 12 tháng. Một nửa số bệnh nhân này được tham gia 10 đợt tập thiền trong một liệu trình kéo dài 15 ngày, cộng thêm đợt tăng cường khoảng 6 tháng sau khi kết thúc liệu trình; số bệnh nhân còn lại được điều trị chuẩn cộng với một đĩa CD các bài tập thông thường tại nhà bất cứ khi nào họ muốn.
Trong các đợt tập, các bệnh nhân có sự trợ giúp của các cán bộ y tế được đào tạo về các kỹ thuật thiền. Trong mỗi đợt, họ tập trung vào các chủ đề đặc biệt, bao gồm nhận biết về hạn chế của từng người, cũng như cách đối phó với những cảm xúc mạnh như giận dữ, vui sướng và đau khổ.
Người tham gia được khuyến khích thực hành nhận thức và tập trung vào cảm giác, suy nghĩ và trải nghiệm thể xác mà không phán đoán hoặc cố lảng tránh nó. Điều này cũng áp dụng khi bị đau.
Các đợt khác gồm những bài tập sáng tạo như tượng hình, âm nhạc, vẽ và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên khác trong nhóm.
Sau 10 đợt họ sẽ được đánh giá qua bảng điểm và đánh giá lại sau 12 tháng.
Trong tổng cộng 67 người đã hoàn thành các đợt đánh giá, không thấy sự khác biệt về mức độ đau, hoạt động của bệnh hoặc khả năng nói về cảm giác, tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ stress và mệt mỏi.
Theo nhóm nghiên cứu, áp dụng điều trị sớm kết hợp với các phương pháp tâm lý sẽ giúp người bị bệnh viêm khớp đối phó tốt hơn với những khó chịu của bệnh trong thời gian ngắn.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao