Cô nàng Nguyễn Thị Cẩm Nhi (27 tuổi) bắt đầu học võ từ rất sớm, ban đầu theo học pencak silat, taekwondo và võ cổ truyền. Năm 2008, chị bất ngờ được gọi vào đội võ wushu của tỉnh An Giang.
Năm 2012, Nhi được gọi vào đội tuyển trẻ pencak silat quốc gia. Đến giờ, 9x đã là VĐV võ thuật chuyên nghiệp, là thành viên đội tuyển pencak silat tỉnh An Giang và đội tuyển Việt Nam suốt 10 năm qua. Cô nàng gặt hái vô số thành tích đáng nể, chẳng hạn như HCV hạng cân 70 kg giải vô địch Pencak silat Châu Á năm 2019, tổ chức tại Yanji (Trung Quốc); HCV nội dung đối kháng nữ hạng cân 70 kg giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2020. Đến năm 2022, giải vô địch Pencak Silat Châu Á lần thứ 6 diễn ra tại Ấn Độ, Nhi đóng góp 1 HCV hạng cân 70 kg cho đội tuyển Việt Nam…
Năm ngoái, 9x có dịp tham gia từ thiện với nhóm công tác xã hội tỉnh, tổ chức trung thu cho trẻ em ở cồn Phó Ba. Thấy nhiều em nhỏ khát khao học võ, khổ nỗi không có điều kiện, Nhi liền nảy ra ý tưởng mở lớp dạy võ miễn phí cùng 3 người bạn trong đội tuyển pencak silat.
Với sự hỗ trợ của địa phương và Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên), đầu tháng 6/2024, lớp võ khai giảng, học ngay trên khuôn viên sân trường. Từ vài em theo học khi mới thành lập, nay lên hơn 50 em.
Nhi cho biết, trẻ em tham gia lớp võ được chia sẻ về nguồn gốc môn pencak silat, sau đó học những bài cơ bản. Ngoài việc được rèn luyện sức khoẻ, các em có năng khiếu và đam mê võ thuật sẽ có cơ hội được dìu dắt theo con đường thể thao chuyên nghiệp, thi vào trường năng khiếu để được hỗ trợ ăn học lâu dài. "Có nhiều em chỉ học hết cấp 2 phải nghỉ học phụ giúp gia đình. Cho nên trong quá trình dạy võ, tôi sẽ theo dõi em nào có tố chất để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ dài hơi", 9x An Giang tâm sự.
Anh Nguyễn Ngọc Bảo (40 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang), người tham tổ chức lớp võ với chị Nhi, thành viên đội tuyển pencak silat tỉnh An Giang, cùng tham tổ chức lớp võ với chị Nhi, cho biết: "Lớp dạy võ miễn phí đã tạo ra sân chơi bổ ích cho trẻ em trên cồn Phó Ba. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lâu dài và kỳ vọng phát hiện được những em có tố chất để bồi dưỡng".
Theo báo Thanh Niên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc