Bắc Ninh: Ban Trị Sự GHPGVN huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh họp triển khai công tác Phật đản - PL 2557

Thứ sáu - 03/05/2013 05:13
Sáng ngày 02/05/2013, tại chùa Song Quỳnh ( tức Phúc Lâm Tự) thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Gia Bình tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2013, PL.2557
Toàn cảnh phiên họp BTS GHPGVN huyện Gia Bình
Toàn cảnh phiên họp BTS GHPGVN huyện Gia Bình
Chủ trì phiên họp do thượng tọa: Thích Thanh Liên trưởng ban Trị Sự GHPGVN huyện Gia Bình, cùng phó ban Đại đức Thích Thanh Liên, Thư ký Đ Đ Thích Quảng Hợp, Kiểm soát Đ Đ Thích Nguyên Bảo, cùng toàn thể chư Tăng ni thuộc huyện Gia Bình cùng tham dự.

Phía khách mời: có ông Nguyễn Khắc Lộc trưởng phó phòng Nội vụ huyện Gia Bình, thư ký Trần Thị Hiền. Ông Phí Hữu Huấn ban công an tôn giáo huyện. Ông Phan Văn Nhạ phó chủ tịch MTTQ huyện Gia Bình.

Qua cuộc họp, thượng tọa Thích Thanh Liên triển khai Thông Tư hướng dẫn thực hiện Hiến chương GHPGVN ( sửa đổi lần thứ V), quy chế hoạt động Ban trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ (2012-2017), Thông bạch hướng dẫn tổ chức Phật đản PL 2557 tới chư thượng tọa đại đức Tăng ni trong toàn huyện Gia Bình.
Việc an cư năm nay cũng vẫn như năm trước, an cư tại 2 điểm, Chư Tăng đi hạ trường hạ Đại Thành thuộc thành phố Bắc Ninh. Chư ni hạ trường hạ Chùa Dâu thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Ngoài ra, một số chư tăng đi học xin hạ ở thành phố Hà Nội nhằm thuận lợi học tốt, an cư quan trọng cũng tốt hơn.

 

Thư ký phát biểu

Qua đó, chư tôn đức tham gia đóng góp ý kiến về Phật sự, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến chương GHPGVN có sửa đổi, thực hiện theo sự hướng dẫn  của Giáo hội về việc tổ chức Phật đản năm 2013 – PL 2557. Được sự phổ biến các Thông Tư, Thông báo hướng dẫn về Phật đản, chư tăng ni huyện đều quyết tâm thiết trí lễ đài trang nghiêm tại các chùa, tạo vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ Phật giáo, biểu ngữ, giảng Phật pháp, văn nghệ, làm từ thiện xã hội, cho tới việc tổ chức hoạt động cúng dường theo hướng dẫn của Giáo hội quy định. Ngoài ra chư tăng ni còn ý kiến củng cố nhân sự BTS, bầu sư cô Thích Nữ Minh Hoàng chùa Hàm Long làm phó thư ký, ý kiến được tán thành đi vào nghị quyết BTS.
 

Chư Tăng ni quan khách chú tâm tìm hiểu Thông tư hướng dẫn

Đại diện Phòng Nội vụ huyện có ông Nguyễn Khắc Lộc, Ủy ban MTTQ huyện có ông Phan Huy Nhạ phát biểu động viên, đóng góp đoàn kết xây dựng chư tăng huyện, hoàn thiện giấy tờ, thường xuyên lạc giữa Phòng nội vụ huyện với Ban trị sự PG huyện để công tác Phật tốt hơn, đặc biệt, mong chư Tăng hoan hỷ báo cáo số chùa làm Phật đản trong năm 2013 và số Tăng ni đi hạ.
 

Sư cô Thích Nữ Tâm Nguyện phát biểu

Thời gian họp kéo dài từ 8h sáng tới 11h15 trưa, Phiên họp kết thúc, kết quả thành công như viên mãn.  Chư Tăng hoan hỷ đăng ký ngày Tổ chức Đại Lễ Phật đản theo đúng hướng dẫn giáo hội như chùa Song Quỳnh ngày 10/04/ Quý Tỵ, Chùa Diên Phúc ngày 15/04;…

Nguồn tin: theo Phathoc.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây