
Nhị vị Hòa thượng dâng hương lễ Phật, lễ Tổ tại lễ khai pháp an cư
Về tham dự chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Đường chủ hạ trường cùng chư tôn đức Tăng Thường trực BTS, chư tôn đức hành giả an cư đến từ các chùa, tự viện các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Về phía chính quyền có ông Lê Mạnh Kiều, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trịnh Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Đình Kim, Trưởng phòng PA 88 - Công an tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành sở tại và Phật tử hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự.
Năm nay, Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức an cư 2 địa điểm: trường hạ Thanh Lương có 27 hành giả an cư và thiền viện Hồng Lĩnh có 14 hành giả, đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN kiêm Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư.
BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cũng cung thỉnh HT.Thích Bảo Nghiêm làm Đường chủ hạ trường Thanh Lương.

Tác pháp an cư tại trường hạ chùa Thanh Lương
Trước lúc diễn ra buổi lễ, nhị vị Hòa thượng cùng chư tôn đức niêm hương lễ Phật. HT.Thích Bảo Nghiêm khai mạc buổi lễ, nhắc lại ý nghĩa của pháp an cư. Hòa thượng nói, theo luật Phật chế, thời gian an cư có hai giai đoạn tiền an cư từ 16-4 đến 16-7 và hậu an cư từ 16-5 đến 16-8 âm lịch.
An cư cấm túc là thời gian cho hàng xuất gia tụ hội lại một nơi thanh tịnh, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành, thanh lọc thân tâm, tấn tu Giới - Định - Tuệ. Nhờ những bậc có kinh nghiệm trên bước đường tu hành, chỉ dạy lại cho người sau... trao đổi kinh nghiệm tu tập, sách tấn và nương tựa lẫn nhau, cũng nhờ đó mà Phật pháp ngày càng được xương minh hưng thịnh, Hòa thượng nói.
Tại buổi lễ khai pháp, ĐĐ.Thích Hạnh Nhẫn, ĐĐ.Thích Trung Huệ, ĐĐ.Thích Chánh Thành, ĐĐ.Thích Chúc Cường thay mặt các hành giả an cư tại hai trường hạ Thanh Lương và Trúc Lâm Hồng Lĩnh cung đối trước Tam bảo và nhị vị Hòa thượng cung an chức sự.
HT.Thích Thiện Nhơn có đạo từ cho các hành giả và đại chúng tham dự. Đây cũng là thời pháp đầu tiên của khóa an cư năm nay tại hạ trường Thanh Lương.
Hòa thượng nhắc nhở các hành giả trong 3 tháng an cư phải tinh tiến, nỗ lực hành trì theo giới luật và tu học Phật pháp trang nghiêm, tự trang nghiêm bản thân, giới đức và trang nghiêm đạo tràng. Bên cạnh đó, cần duy trì thời gian giảng dạy để Phật tử được lợi lạc.
Mùa an cư cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia kết thiện duyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm hộ trì đối với chư Tăng, gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước, thực hành hạnh hộ giới, hộ pháp, thâm tín, thân cận chư Tăng trong mùa An cư, đó cũng là nơi nương tựa tinh thần vững chắc và là niềm tin chân chính cho những người tại gia - Hòa thượng Chủ tịch nhắc các Phật tử.

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ


Chư hành giả và Phật tử nghe sách tấn tu học, hành trì lời Phật dạy của Hòa thượng Chủ tịch
Trước đó, chiều 16-5-Ất Mùi, HT.Thích Thiện Nhơn cũng đã chứng minh lễ tác pháp an cư và có thời pháp thoại dành cho các hành giả. Tiếp đó, Hòa thượng Đường chủ cùng các hành giả an cư tại trường hạ Thanh Lương cũng đã tổ chức nghi lễ bạch Tổ, bạch Phật và chúc Thánh.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao